Sở Du lịch Hà Nội thông tin, trong 5 ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 01/5 (từ ngày 29/4/2023 đến hết ngày 03/5/2023), Thủ đô Hà Nội đón 719 nghìn lượt khách, bao gồm 69,5 nghìn lượt khách du lịch quốc tế và 650 nghìn lượt khách du lịch nội địa. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2,4 nghìn tỷ đồng. 

Lượng khách du lịch đến các khu, điểm tham quan du lịch trong 05 ngày lễ từ 29/4-3/5/2023 có sự tăng trưởng mạnh mẽ như: Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón khoảng 30.000 lượt khách; Hoàng Thành Thăng Long đón 31.400 lượt khách; Khu du lịch Ao Vua đón 17.250 lượt khách; Bảo tàng dân tộc học đón 11.000 lượt khách; Di tích Nhà tù Hoả Lò đón 27.410 lượt khách; Vườn thú Hà Nội đón 130.898 lượt khách...

Trong dịp nghỉ lễ năm nay, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố, Sở Du lịch đã phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tổ chức triển khai vận chuyển miễn phí cho du khách tham quan Thủ đô bằng xe buýt hai tầng. Ước tính trong 5 ngày nghỉ lễ đã thực hiện 127 chuyến xe với hơn 6.681 lượt khách tham quan trải nghiệm (Ảnh: Linh Trang)
Hàng ngàn du khách đã đổ về khu vực vườn hoa 19 tháng 8 gần Nhà hát Lớn Hà Nội, xếp hàng dài nhiều giờ, chờ tới lượt lên xe buýt hai tầng. Nhân viên Tổng Công ty Vận tải Hà Nội cho biết, từ 5h sáng ngày 30/4, nhiều người dân và du khách đã tìm tới xếp hàng, dù 8h chuyến xe đầu tiên mới bắt đầu hoạt động (Ảnh: Linh Trang)
Nhiều du khách xếp hàng 5-6 tiếng để chờ trải nghiệm tham quan Hà Nội bằng xe buýt hai tầng miễn phí. Ngoài các xe chạy miễn phí, du khách không muốn mất thời gian xếp hàng có thể mua vé trải nghiệm những xe buýt hai tầng còn lại. Tuy nhiên, vé bán ra trong các ngày nghỉ lễ cũng trong tình trạng quá tải (Ảnh: Linh Trang)
Vườn thú Hà Nội luôn trong tình trạng đông nghịt du khách. Ước tính, địa điểm này đón 130.898 lượt khách (Ảnh: Linh Trang)
Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò ở số 1 phố Hỏa Lò có giá trị lịch sử tiêu biểu của thủ đô, được xếp hạng cấp Quốc gia. Thời gian gần đây, nhờ vào cách truyền thông dí dỏm, khu di tích này bỗng trở thành điểm đến được nhiều bạn trẻ trong và ngoài nước quan tâm (Ảnh: Thạch Thảo)
Theo thống kê, trong 5 ngày nghỉ lễ vừa qua, Di tích Nhà tù Hoả Lò đón 27.410 lượt khách (Ảnh: Thạch Thảo)
Mỗi ngày nghỉ lễ, hàng nghìn người dân và du khách xếp hàng vào Lăng viếng Bác và tham quan Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Nhật Sinh)
Trong dịp lễ, Sở Du lịch phối hợp với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tặng hơn 40.000 suất quà cho du khách đến thăm, viếng tại Lăng. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực thể hiện tình cảm của người Hà Nội đối với nhân dân cả nước và du khách đến thăm Thủ đô, qua đó nhằm xúc tiến, quảng bá điểm đến du lịch, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Thủ đô Hà Nội "An toàn – Thân thiện – Chất lượng – Hấp dẫn" (Ảnh: Nhật Sinh)
Đối với các trung tâm thương mại, lượng khách và doanh thu đều tăng cao, ước đạt khoảng 55-60%; tăng 15-20% so với cùng kỳ năm 2022 (Ảnh: Thạch Thảo)
Các phố đi bộ quanh hồ Gươm như Tràng Tiền, Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay... chật ních người dân vui chơi nhân dịp lễ (Ảnh: Tuấn Anh)
Buổi tối, các hàng quán kinh doanh ẩm thực trên hai tuyến phố Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến thường xuyên bị quá tải (Ảnh: Tuấn Anh)

Những khu cắm trại hay vui chơi ở ngoại ô Hà Nội cũng tấp nập du khách. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ đổ về một số khu đô thị có bãi biển nhân tạo ở các huyện Gia Lâm (Hà Nội), Văn Giang (Hưng Yên) vui chơi nhân dịp nghỉ lễ. Nhiều du khách khác thì lựa chọn cắm trại ở ven hồ Đồng Đò và Hàm Lợn (Sóc Sơn, Hà Nội)... (Ảnh: Tuấn Anh)