Thế giới hiện nay ngày càng được quân sự hóa khi các quốc gia liên tiếp tăng cường sức mạnh quân sự.

Báo Express của Anh đã đưa ra danh sách những nước có quân đội lớn nhất thế giới.

{keywords}
Ảnh Express


9. Thổ Nhĩ Kỳ - 510.600 quân nhân tại ngũ

Thổ Nhĩ Kỳ là nước thành viên lớn thứ hai của NATO với hơn 510.000 binh sĩ. Nước này tuyên bố có tổng số 90 quả bom hạt nhân B61 tại căn cứ không quân Incirlik, nhưng nếu muốn sử dụng phải được NATO đồng ý.

8. Iran - 534.000 quân nhân tại ngũ

Theo một số báo cáo, Iran đã chế tạo được máy bay không người lái liều chết. Loại vũ khí này được cho là rẻ hơn một quả tên lửa hành trình tới 14 lần. Quân đội Iran hiện có 534.000 quân nhân tại ngũ.

7. Hàn Quốc - 630.000 quân nhân tại ngũ

Đe dọa chiến tranh thường trực giữa hai miền Triều Tiên đã khiến Bình Nhưỡng và Seoul luôn phải duy trì một quân đội mạnh, dù dân số tương đối ít.

6. Pakistan - 630.400 lính tại ngũ

Kể từ năm 1960, Pakistan đã 3 lần xảy ra xung đột với Ấn Độ. Dù có hơn 630.000 lính tại ngũ, nước này vẫn thường xuyên triển khai binh sĩ tham gia các sứ mệnh hòa bình toàn cầu.

5. Nga - 768.500 quân nhân tại ngũ

Lãnh thổ rộng lớn của Nga thường xuyên được hơn 765.000 binh sĩ thiện chiến bảo vệ. Ngoài ra, Nga có nhiều vũ khí hạt nhân hơn bất cứ nước nào trên thế giới.

4. Triều Tiên - 1.190.000 lính tại ngũ

Tính cả quân dự bị, gần như là cứ 10 người ở Triều Tiên thì có 4 người trong quân ngũ. Triều Tiên hiện vẫn trong tình trạng chiến tranh với Hàn Quốc do hai nước không ký hiệp ước hòa bình sau khi cuộc xung đột liên Triều 1950-1953 kết thúc.

3. Ấn Độ - 1.325.000 quân nhân tại ngũ

Ấn Độ có đội quân đầy ấn tượng với hơn 1,3 triệu người. Dù quốc gia đang phát triển này thiếu hỏa lực, song họ tuyên bố có lực lượng dự bị vô cùng mạnh, có thể triển khai bất cứ khi nào.

2. Mỹ - 1.431.000 quân nhân tại ngũ

Quốc gia có quân đội lớn thứ hai thế giới là Mỹ, với hơn 1,4 triệu quân nhân tại ngũ. Ngoài ra, Mỹ có số tàu sân bay lớn gấp hai phần còn lại của thế giới cộng lại.

1. Trung Quốc - 2.285.000 quân nhân tại ngũ

Đứng đầu thế giới về lực lượng vũ trang, quân đội Trung Quốc có hơn 2 triệu quân nhân tại ngũ. Theo Global Firepower Index, Bắc Kinh sở hữu rất nhiều máy bay, tàu ngầm, tàu khu trục.

  • Hoài Linh

TQ trang bị cho quân đội súng gây mù mắt

Tờ báo của quân đội Trung Quốc mới đây cho biết lực lượng đặc công nước này đã được trang bị súng laser để đối phó với xe tăng và máy bay.

Bộ ảnh lột tả sức mạnh của quân đội Mỹ

Đứng đầu thế giới về sức mạnh quân sự, Mỹ hiện đang sở hữu một kho vũ khí khổng lồ và hiện đại, gồm hàng trăm nghìn máy bay, hàng chục tàu sân bay và tàu ngầm.

Quân đội Trung Quốc thua Nga, kém xa Mỹ

Theo xếp hạng mới nhất của Credit Suisse, sức mạnh quân sự của Trung Quốc hiện đứng thứ ba trên thế giới, sau Mỹ và Nga.