- Hôm nay (7/5), Hải quân Nhân dân Việt Nam kỷ niệm 60 năm ngày thành lập.

60 năm trưởng thành và phát triển, Hải quân Nhân dân Việt Nam đang đảm trách nhiệm vụ thiêng liêng giữ vững chủ quyền biển trời hải đảo Tổ quốc.

Chuẩn Đô đốc Đinh Gia Thật, Chính ủy Quân chủng Hải quân khẳng định: "Xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam tiến thẳng lên hiện đại là một sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, quân đội; đồng thời là niềm vinh dự tự hào nhưng cũng đặt ra những trọng trách lớn lao đối với Quân chủng.

Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân chủng đã cụ thể hóa bằng những chủ trương, giải pháp xây dựng Quân chủng hiện đại giai đoạn 2011-2020".

{keywords}

{keywords}
Hải quân Việt Nam ngày càng vững mạnh toàn diện cả ở nhân lực, vật lực

{keywords}
Tàu hộ vệ tên lửa HQ 012 Lý Thái Tổ

{keywords}
Tàu hộ vệ HQ 012 - Lý Thái Tổ

Theo Chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật, "các trang bị vũ khí hiện đại, nhất là tàu ngầm là niềm tự hào, là thước đo về sức mạnh quân sự của quân đội và của Quân chủng Hải quân, đánh dấu bước phát triển vượt bậc của Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Điều này không chỉ góp phần tăng cường sức mạnh chiến đấu của Quân chủng mà còn tăng cường sức mạnh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc".

{keywords}
Tàu ngầm Kilo

{keywords}


{keywords}
Thủy phi cơ DHC 6 có khả năng cất/hạ cánh trên địa hình đường băng cỏ, đất, cát và mặt nước

{keywords}
DHC 6 VNT 777 tập luyện trên vùng biển Trường Sa

Thủy phi cơ thực hiện việc tuần tra, tuần thám, bảo vệ chủ quyền trên các vùng biển, đảo Việt Nam.

{keywords}
Tàu quân sự của Hải quân Việt Nam

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Hệ thống các tàu quân sự cùng làm nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Kiên Trung - Hiền Anh