Đắk Nông là tỉnh miền núi ở Nam Tây Nguyên, dân số khu vực nông thôn chiếm 85%. Năm 2011, khi triển khai xây dựng NTM, Đắk Nông đang còn rất nhiều khó khăn. Cơ sở hạ tầng vùng nông thôn thấp kém, tỷ lệ hộ nghèo cao (chiếm 29,25%), thu nhập bình quân của người dân vùng nông thôn chỉ đạt 15 triệu đồng/năm. Thời điểm đầu, toàn tỉnh đạt bình quân 3,1 tiêu chí/xã; trong đó xã đạt cao nhất 9 tiêu chí, 46 xã đạt dưới 5 tiêu chí".

Sau 13 năm thi đua xây dựng NTM, tại tỉnh Đắk Nông đã xuất hiện nhiều phong trào, nhờ vậy huy động được nguồn lực lớn trong toàn xã hội, có thể kể đến như: “Tuổi trẻ Đắk Nông chung tay xây dựng NTM”; “Phụ nữ Đắk Nông chung sức, chung lòng xây dựng NTM”; “Quân đội chung sức xây dựng NTM”; “Nông dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông chung tay xây dựng NTM”; “Sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức về công cuộc xây dựng NTM”. Những năm gần đây, bình quân mỗi năm Đắk Nông huy động hơn 20.000 tỷ đồng đầu tư vào khu vực nông thôn. Nguồn lực đầu tư năm sau luôn cao hơn năm trước. 

Thông qua thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông xuất hiện ngày càng nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao.

W-minhhoa.png
Diện mạo xã Đăk N'Drot, huyện Đăk Mil

Tới thời điểm hiện nay, tỉnh Đắk Nông đã có 40/60 xã đạt chuẩn NTM; 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Riêng TP. Gia Nghĩa đã hoàn thành xây dựng NTM. Có 3 huyện ở Đắk Nông đang phấn đấu hoàn thành xây dựng NTM vào năm 2025 gồm: Đắk Mil, Đắk R'lấp, Cư Jút

Mục tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh có 43 xã đạt NTM, 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, 13 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; toàn tỉnh bình quân đạt 17,2 tiêu chí/xã; thu nhập bình quân của người dân nông thôn đạt 50 triệu đồng/năm. Nông thôn Đắk Nông phát triển theo hướng nông dân ngày một giàu có, thịnh vượng; khu vực nông thôn từng bước tiệm cận đô thị..

Ông Phạm Tuấn Anh, Giám đốc Sở NN – PTNT chia sẻ, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là sự kỳ vọng đổi đời của những người dân nông thôn, xã hội nông thôn. Sự đổi đời đó không phải chỉ thay đổi hình thức bên ngoài, thường được gọi là “diện mạo”. Bởi vì, ngoài vẻ diện mạo, con người còn có đời sống tinh thần. Do đó, ngoài vẻ bên ngoài, xây dựng NTM còn phải kèm theo thay đổi chất lượng cuộc sống về tinh thần của người dân, tạo bản sắc tinh hoa riêng cho từng vùng quê.

Đối với Đắk Nông, những xã đạt được NTM phải phấn đấu đạt NTM nâng cao. Khi đạt xã NTM nâng cao thì đích đến là NTM kiểu mẫu. Mục tiêu sau cùng đó là tạo lập được môi trường đáng sống ở khu vực nông thôn.

Tỉnh đang nỗ lực kéo giảm khoảng cách giữa nông thôn và thành thị. NTM không chỉ là diện mạo mới mà còn phải tạo sức sống mới. NTM không thể “mặc đồng phục”, mà cần tìm tòi sự khác biệt, đi lên từ những cái đang có.  Nông thôn phải là khu vực đáng sống là mục tiêu mà Đắk Nông đang hướng đến trong xây dựng NTM. Các vùng sản xuất nông nghiệp ở Đắk Nông chưa bị ô nhiễm về môi trường, đất đai, nguồn nước. Cho nên nông thôn Đắk Nông có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, khác biệt với nhiều nơi khác.