Điện Biên đang triển khai xây dựng nông thôn mới theo hướng linh hoạt, phù hợp yêu cầu giai đoạn mới. Các địa phương chủ động rà soát tiêu chí, lựa chọn nội dung ưu tiên gắn với nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững và hoàn thiện hạ tầng thiết yếu. Kết quả rà soát của Sở Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, đến nay, toàn tỉnh không còn xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; không có xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và chỉ còn 3/42 xã đạt đủ 19/19 tiêu chí nông thôn mới theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025.

Tại Kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tỉnh Điện Biên đã đặt mục tiêu đến năm 2026 sẽ có 11,9% số xã đạt chuẩn, tương ứng 5 xã về đích nông thôn mới.
Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, hiện tại, tỉnh đã có 3 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, để đạt mục tiêu này, phải có ít nhất 2 xã trong nhóm đang đạt 15 - 18 tiêu chí bứt phá, hoàn thành các tiêu chí chưa đạt và về đích trong năm tới.
Đồng thời, các địa phương cũng phải xây dựng kế hoạch chi tiết, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thẩm định và tập trung dồn lực cho những tiêu chí chưa đạt.
Hiện nay, Chính phủ đang có chủ trương hợp nhất 3 chương trình MTQG: Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững và Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trên cơ sở này, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục tham mưu tỉnh triển khai Chương trình Nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới mục tiêu quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đặt ra, đến năm 2030, tỉnh Điện Biên có trên 60% số xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới.
Dù đối mặt với nhiều khó khăn sau sáp nhập song các địa phương vẫn thể hiện quyết tâm cao, xây dựng lộ trình cụ thể và chủ động thích ứng với điều kiện mới. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự chung tay của người dân và doanh nghiệp, tỉnh Điện Biên quyết tâm hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn phát triển bền vững, giàu bản sắc, cuộc sống người dân ngày càng khởi sắc.
Những năm qua, để huy động sức dân tham gia vào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các cấp Mặt trận Tổ quốc trong tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, tuyên truyền, vận động nhân dân hiến 224.177m2 đất; đóng góp 69.177 ngày công lao động, huy động trên 125 tỷ đồng từ cộng đồng dân cư.
Cùng với phát triển hạ tầng, nhiều mô hình hướng đến xây dựng môi trường văn minh, xanh - sạch - đẹp cũng đang được các địa phương tích cực triển khai, công tác bảo tồn bản sắc văn hóa và củng cố hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được chú trọng, tạo nền tảng cho nông thôn mới phát triển ổn định, lâu dài.