trungquoc.jpg
Bố đưa con gái về quê bằng máy bay để tránh cảnh tắc đường. Ảnh: SCMP

Mạng xã hội Trung Quốc xôn xao về câu chuyện một ông bố lái máy bay chở con gái 7 tuổi về quê dịp Tết để tránh tình trạng tắc đường.

Người đàn ông họ Wang, đến từ tỉnh An Huy, vốn là phi công chuyên huấn luyện bay. Wang cho biết, anh chở con gái về nhà bằng máy bay hạng nhẹ 2 chỗ. 

Wang mất khoảng 50 phút để bay đến nhà bố mẹ anh, nhanh hơn 2 giờ so với ô tô. Cô bé ngủ trong suốt hành trình.

Wang cho biết, trước khi bay, anh phải đăng ký sử dụng tuyến đường với cơ quan chức năng và kiểm tra xem có vị trí đỗ máy bay gần nhà bố mẹ hay không.

Anh sử dụng chiếc máy bay nhỏ có giá 155.000 USD. Khi đầy nhiên liệu, máy bay có thể di chuyển quãng đường 1.200km.

Câu chuyện đã thu hút sự quan tâm của nhiều người dùng mạng xã hội ở Trung Quốc. Nhiều bình luận tỏ ra ghen tị với bố con anh Wang.

"Đây là cách tuyệt vời để tránh ùn tắc giao thông dịp lễ Tết". "Điều mà tôi thường ước ao khi còn nhỏ lại là cuộc sống đời thực của người khác. Thật ghen tị"...

Trung bình mỗi năm, người dân Trung Quốc thực hiện 9 tỷ chuyến đi trong dịp Tết. Tình trạng ùn tắc giao thông trên các tuyến đường thường xuyên xảy ra.