Như vậy, đại cử tri đoàn đã trao cho ông Joe Biden đủ đa số phiếu cần thiết, xác nhận ông là người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.

{keywords}
Ông Biden chính thức được xác nhận thắng cử. Ảnh: Reuters

Tại 6 bang chiến trường là Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania và Wisconsin, các đại cử tri đã trao phiếu của mình cho ông Biden và người liên danh Kamala Harris. Tại Nevada, các đại cử tri nhóm họp qua Zoom do đại dịch Covid-19.

Trong tình hình bình thường, việc các đại cử tri bỏ phiếu sẽ không phải là tin tức lớn do người thua đã nhận thất bại. Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử năm nay, Tổng thống Donald Trump vẫn chưa nhận thua và mở nhiều cuộc chiến pháp lý để đảo ngược kết quả bầu cử.

Hiện, một số Thượng nghị sĩ đảng Cộng hoà đã công nhận ông Biden là Tổng thống tiếp theo của Mỹ sau khi số phiếu đại cử tri ông giành được vượt qua mốc 270.

Theo kế hoạch, vào 7h30 (15/12, giờ Việt Nam), ông Biden sẽ có bài phát biểu kêu gọi người dân Mỹ lật sang trang mới.

“Trong cuộc chiến vì linh hồn của nước Mỹ, nền dân chủ đã thắng thế. Chúng ta đã bỏ phiếu. Niềm tin vào các thể chế của chúng ta đã được giữ vững. Sự toàn vẹn của bầu cử vẫn nguyên vẹn. Và vì thế, giờ đã là lúc lật trang. Tới đoàn kết. Tới hàn gắn”.

Ông Biden được cho là cũng sẽ tái cam kết sẽ trở thành tổng thống của tất cả người dân Mỹ, cho dù họ có bỏ phiếu cho ông hay không.

Toàn cảnh Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Hoài Linh 

Các đại cử tri Mỹ chính thức bầu chọn tổng thống tiếp theo

Các đại cử tri Mỹ chính thức bầu chọn tổng thống tiếp theo

Các đại cử tri hôm nay (14/12) nhóm họp trên khắp nước Mỹ để chính thức bầu chọn tổng thống tiếp theo.

'Ngày phán quyết' đối với Tổng thống Trump

'Ngày phán quyết' đối với Tổng thống Trump

Các đại cử tri Mỹ, hôm nay (14/12), sẽ bỏ những lá phiếu chính thức quyết định ông Donald Trump hay ông Joe Biden là tổng thống tiếp theo của đất nước này.