Ngày 25/10, Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị công bố phân công nhiệm vụ và bàn giao điều hành hoạt động của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải tặng hoa chúc mừng ông Mùa A Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã trao Công văn số 5185 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Ban Bí thư Trung ương Đảng giao nhiệm vụ điều hành hoạt động của Tỉnh ủy Điện Biên cho ông Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên; thực hiện bàn giao nhiệm vụ cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên cho đến khi Trung ương kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh ủy.

Phát biểu tại hội nghị, ông Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên, khẳng định ông Nguyễn Văn Thắng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Trung ương, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã kỳ vọng, tin tưởng, để lại nhiều dấu ấn đối với sự phát triển của tỉnh.

Quá trình công tác tại tỉnh Điện Biên, ông Nguyễn Văn Thắng đã để lại nhiều dấu ấn trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy. Nhiều nút thắt để phát huy thế mạnh của tỉnh đã từng bước được tháo gỡ.

Trong số đó, Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên đã được khởi công và dự kiến hoàn thành trước thời điểm kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Dự án đường cao tốc đoạn tuyến Sơn La-Điện Biên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và giao cho tỉnh làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai thực hiện.

Ngoài ra nhiều dự án quan trọng của tỉnh đã được hoàn thành và đưa vào khai thác như Dự án giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không Điện Biên; Dự án Đường 60m và Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung; Dự án Đền thờ liệt sỹ tại chiến trường Điện Biên Phủ...

Ông Nguyễn Văn Thắng (phải), Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và ông Mùa A Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Điện Biên trao biên bản bàn giao nhiệm vụ điều hành hoạt động của Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Ông Mùa A Sơn nhấn mạnh trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đạt được nêu trên, tiếp tục lãnh đạo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 và các chủ trương định hướng quan trọng mà nguyên Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Nguyễn Văn Thắng đã lãnh đạo cùng những nhiệm vụ, giải pháp đặt ra trong thời gian tới.

Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã tín nhiệm phê chuẩn 2 thành viên Chính phủ của nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch nước đã có Quyết định số 1199/2022/QĐ-CTN ngày 21/10/2022 bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Theo Vietnam+