Nguyễn Văn Thắng

Ông Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Phó Thủ tướng: Đấu tranh không khoan nhượng với vi phạm an toàn thực phẩm

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết, Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị đã và đang đấu tranh không khoan nhượng đối với các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm.

Phó Thủ tướng: Không viện cớ đặc thù để né cải cách thủ tục hành chính

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị quán triệt tinh thần "không viện cớ đặc thù ngành để né tránh cải cách, phân cấp thủ tục hành chính".

Giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Lê Minh Hưng và các Phó Thủ tướng

Văn phòng Chính phủ vừa có các văn bản giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Lê Minh Hưng; Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và các Phó Thủ tướng: Phan Văn Giang, Phạm Thị Thanh Trà, Hồ Quốc Dũng, Nguyễn Văn Thắng, Lê Tiến Châu.

Phân công công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng và 6 Phó Thủ tướng

Thủ tướng Lê Minh Hưng đã ký quyết định số 666 phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng.

Chính phủ khóa mới có 6 Phó Thủ tướng, trong đó 2 người là Ủy viên Bộ Chính trị

Sáng nay (8/4), Quốc hội phê chuẩn đề nghị việc bổ nhiệm 6 Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Bộ trưởng Tài chính: Ngân sách đã tiết kiệm được khoảng 1,5 triệu tỷ đồng

Nhân dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã chia sẻ với báo chí về những định hướng của ngành tài chính trong thời gian tới.

Quy mô GDP tăng 5 bậc, Việt Nam vào nhóm nước có thu nhập trung bình cao

Quy mô GDP năm 2025 ước đạt 514 tỷ USD, tăng 5 bậc, vươn lên vị trí thứ 32 thế giới; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.026 USD, gấp 1,4 lần năm 2020, đưa Việt Nam vào nhóm nước có thu nhập trung bình cao, vượt mục tiêu đề ra.

Cấm biệt phái, luân chuyển người đang đấu tranh chống lãng phí

Quốc hội sáng nay biểu quyết thông qua Luật Tiết kiệm, chống lãng phí. Luật gồm 6 chương, 38 điều, có hiệu lực thi hành từ 1/7/2026.

Đề xuất cơ chế đặc thù tháo gỡ cho dự án, đất đai bị kết luận sai phạm

Chính phủ đề xuất với các dự án, đất đai tại 5 địa phương được xác định thời điểm sai phạm, vi phạm trong kết luận thanh tra, sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi áp dụng cơ chế đặc thù.

Trình Quốc hội xem xét bổ sung nhiều quy định về thuế VAT

Sáng nay, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng thừa ủy quyền của Thủ tướng trình Quốc hội tờ trình về 4 nội dung dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (VAT).

Bộ trưởng Tài chính: Dự kiến giảm tối thiểu 50 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, Chính phủ dự kiến giảm tối thiểu 50 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Bộ trưởng Tài chính nói về việc phân bổ hàng dự trữ trong bão lũ ở miền Trung

Quốc hội sáng nay thảo luận về dự thảo Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi). Vấn đề phân bổ hàng dự trữ trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh được nhiều đại biểu cho ý kiến.

Bộ trưởng Tài chính: Sẽ tính lại ngưỡng doanh thu chịu thuế của hộ kinh doanh

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, trước đây trên 100 triệu đồng/năm đã phải nộp thuế, còn tới đây sẽ nâng lên 200 triệu đồng/năm. Vì vậy, ông cho rằng "không thể nói đang gây khó dễ cho các hộ kinh doanh".

Không thể nói tiết kiệm mà thức, xếp hàng từ 3h sáng để mua vàng miếng

“Không thể gọi là tiết kiệm khi thức đêm thức hôm, xếp hàng từ 3h sáng để mua vàng miếng”, đại biểu Trịnh Xuân An nêu ý kiến tại Quốc hội.

Bộ trưởng Tài chính: Sẽ có quy định hạn chế nhân viên ngân hàng ép khách mua bảo hiểm

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết sẽ trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định nhằm hạn chế tình trạng nhân viên ngân hàng tư vấn dịch vụ ngân hàng nhưng bán kèm sản phẩm bảo hiểm.

Đề xuất có quy định để tránh lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo

Quốc hội chiều nay thảo luận tại tổ về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Bộ trưởng Tài chính: Cần 2-3 tỷ USD để đầu tư cảng Trần Đề 'ra tấm ra món'

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết nếu đầu tư "ra tấm ra món" với cảng Trần Đề thì phải mất 2-3 tỷ USD, phải có chính sách rất ưu đãi mới thu hút được nhà đầu tư.

Trình Quốc hội đề xuất xóa bỏ thuế khoán với cá nhân, hộ kinh doanh

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng sáng nay trình dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi), với nội dung đáng chú ý là chuyển cơ chế quản lý hộ, cá nhân kinh doanh từ thuế khoán sang khai và tính thuế theo doanh thu thực tế.

Chính phủ đề xuất áp thuế TNCN 0,1% với chuyển nhượng vàng miếng

Chính phủ đề xuất đánh thuế 0,1% với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng nhằm kiểm soát đầu cơ và tăng tính minh bạch cho thị trường. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, cần cân nhắc để tránh bất cập cho người dân.

Đề xuất chuyển thẩm quyền bình ổn giá cho cấp xã

Bộ trưởng Tài chính cho rằng nếu để cấp tỉnh bình ổn giá sẽ rất khó với các địa phương, bởi một tỉnh sau sáp nhập là rất lớn và rộng.