UBND TP.HCM vừa có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi kiêm thêm chức vụ Trưởng Ban Chỉ đạo kế hoạch sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn thành phố.

Ban Chỉ đạo gồm 38 thành viên, trong đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi được phân công làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Hai Phó ban gồm: Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan (Phó ban Thường trực) và Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Thanh Nhân.

Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo gồm 39 thành viên, trong đó bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phó giám đốc Sở Nội vụ làm Tổ trưởng.

Ban Chỉ đạo được thành lập với nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn thành phố. Đồng thời, thường xuyên báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND TP, UBND TP về kết quả triển khai, thực hiện kế hoạch.

Riêng Tổ giúp việc có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch và các nhiệm vụ khác do Ban Chỉ đạo giao.

Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Theo Sở Nội vụ, TP.HCM đang tồn tại 27.377 mô hình tổ chức dưới phường, xã gồm 2.008 khu phố, ấp; 25.369 tổ dân phố, tổ nhân dân. Nhân sự hoạt đồng gồm 64.293 người, trong đó khu phố, ấp 17.407 người, tổ dân phố, tổ nhân dân 46.886 người.

Hai cán bộ khu phố và tổ dân phố thuộc phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức thực hiện công việc thường ngày.

Năm 2018, Bộ Nội vụ sau khi kiểm tra tổ chức bộ máy ở địa phương, đã yêu cầu TP.HCM phải điều chỉnh 2 cấp dưới xã, phường còn 1 cấp để phù hợp với quy định chung. Do đó, TP.HCM phải tiến hành sắp xếp lại.

Theo chủ trương, sau khi sắp xếp lại TP.HCM sẽ còn 5.242 khu phố - ấp. Số người hoạt động giảm còn 26.210 người. Số người hưởng phụ cấp từ 13 chức danh giảm còn 3 chức danh gồm bí thư chi bộ, trưởng khu phố - ấp và trưởng ban công tác MTTQ.

Tuy nhiên, TP.HCM đề xuất bổ sung 2 chức danh là chi hội trưởng Hội phụ nữ và bí thư Đoàn thanh niên. Như vậy, nếu theo đề xuất, sau sắp xếp sẽ có 5 chức danh ở khu phố - ấp hưởng trợ cấp.

Sở Nội vụ cho biết, theo quy định bình quân khu phố có từ 450 hộ dân trở lên, ấp có từ 350 hộ dân trở lên. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn TP.HCM có những khu phố có trên 4.000 hộ, gấp 10 lần so với quy định. Do đó, khi thực hiện sắp xếp, sẽ đánh giá lại tình hình, tính lại hộ khẩu để có thể chia tách khu phố - ấp cho phù hợp với công tác quản lý.