-Chiều nay, Ban Tuyên giáo TƯ phối hợp với Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại TƯ tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc năm 2017 và triển khai công tác năm 2018.

Tham dự hội nghị có ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo TƯ; ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT; ông Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Đồng thời, hơn 600 đại biểu đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội; các tỉnh ủy; UBND tỉnh; TP trong cả nước tham dự hội nghị.

Theo báo cáo, năm 2017, trong bối cảnh phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới căm mốc và quản lý biên giới trên đất liền đạt nhiều kết quả quan trọng.

Vấn đề biển đảo, công tác cắm mốc và quản lý biên giới được đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng.

{keywords}
Ông Hồ Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đọc báo cáo tại hội nghị

Công tác cung cấp, cập nhật thông tin đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái được chủ động, lớp lang theo tầng nấc.

Điều đó đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, củng cố sự tin tưởng của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với sự lãnh đạo của Đảng, chính sách và cách giải quyết của Nhà nước đối với các vấn đề quan trọng của đất nước, đồng thời tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế. 

Tại hội nghị, các tham luận tập trung bàn về những vấn đề; kết quả công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc năm 2017 của một số bộ, ngành, địa phương; kinh nghiệm triển khai công tác thông tin đối ngoại qua các hoạt động lớn.

Ngoài ra, những vấn đề cấp bách đặt ra liên quan đến bảo vệ chủ quyền biển, đảo, ngư nghiệp, ngư trường, ngư dân...cũng được các đại biểu trao đổi, thảo luận.

Đầu tư tuyên truyền biển đảo còn hạn chế

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Thưởng đã biểu dương những cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành địa phương, đơn vị trong việc tăng cường hoạt động thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền.

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ nhắc lại sự kiện thành công nổi bật quan trọng của đất nước như: sự kiện tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng, năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào, năm hữu nghị Việt Nam- Campuchia...

“Trong thời gian tuần lễ cấp cao APEC từ khóa 'Việt Nam APEC, Đà Nẵng' tràn ngập trong bộ tìm kiếm google, trên các báo quốc tế và khu vực...”, ông Thưởng lấy ví dụ.

{keywords}
Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo TƯ phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Thưởng cũng đánh giá những điểm còn hạn chế như một bộ phận cán bộ quản lý chưa nhận thức được đầy đủ tầm quan trọng, yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể của công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc...Vì vậy, việc triển khai công tác thông tin tuyên truyền chưa đồng bộ.

Đồng thời, sự phối hợp thông tin chỉ đạo các bộ, ban ngành chưa kịp thời, còn bị động.

Ngoài ra, công tác tham mưu, dự báo còn hạn chế, chưa phù hợp với địa bàn. Các ấn phẩm tài liệu, tuyên truyền thông tin, báo chí bằng tiếng nước ngoài còn ít, thiếu sinh động.

“Việc đầu tư cho việc tuyên truyền biển, đảo, biên giới cắm mốc còn hạn chế. Việc đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, chính sách để cho lực lượng làm việc này vẫn chưa tốt”, ông Thưởng nói.

Về nhiệm vụ năm 2018, ông Thưởng cho biết, tình hình thế giới, khu vực còn diễn biến phức tạp.

Trong bối cảnh đó, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc và quản lý biên giới đất liền cần chủ động, linh hoạt và sáng tạo. Tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức gắn kết thông tin đối ngoại, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị.

Ngoài ra, theo người đứng đầu Ban Tuyên giáo TƯ, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông hiện đại trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo.

Báo chí phải đấu tranh không khoan nhượng với tiêu cực

Báo chí phải đấu tranh không khoan nhượng với tiêu cực

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ cho rằng, báo chí cần đấu tranh không khoan nhượng với tiêu cực, cái xấu cái ác; phê phán phản bác thông tin sai trái.

Công tư rạch ròi và tiết kiệm: 4 đời sếp Tây vẫn 1 bộ bàn ghế

Công tư rạch ròi và tiết kiệm: 4 đời sếp Tây vẫn 1 bộ bàn ghế

Vợ tôi làm việc cho một tổ chức nước ngoài tại Hà Nội kể là hơn chục năm qua, 4 đời viện trưởng nhưng vẫn dùng 1 bộ bàn ghế.

Bộ TT&TT: Năm 2017 xử phạt 55 cơ quan báo chí hơn 1 tỷ đồng

Bộ TT&TT: Năm 2017 xử phạt 55 cơ quan báo chí hơn 1 tỷ đồng

Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 diễn ra hôm nay tại TP.HCM.

Chủ tịch nước: Xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực

Chủ tịch nước: Xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực

Chủ tịch nước yêu cầu ngành tư pháp xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật, sách nhiễu người dân và DN.

Văn Bình