Trang web President.gov.ua dẫn bài phát biểu đêm 18/11 của Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng, ông đã chỉ thị cho SBU xem xét mọi giả thuyết có thể là nguyên nhân gây ra vụ rơi trực thăng như sự cố kỹ thuật, phi công không tuân thủ đầy đủ các quy định an toàn...

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: AP

Ông Zelensky cũng bổ nhiệm Cảnh sát trưởng quốc gia Ukraine Ihor Klymenko làm người tạm thời điều hành công việc của Bộ Nội vụ Ukraine. “Nhiệm vụ của ông Klymenko sẽ là đảm bảo hoạt động quốc phòng và an ninh cho Ukraine. Ngay khi có thông tin rõ ràng về nguyên nhân dẫn tới thảm kịch, chúng tôi sẽ cung cấp thêm”, nhà lãnh đạo Ukraine nói.

Trước đó, chiếc trực thăng chở Bộ trưởng Monastyrskyy, Thứ trưởng Yevhen Yenin và nhiều quan chức Bộ Nội vụ Ukraine đã rơi xuống khuôn viên một nhà trẻ ở Brovary lúc 8h sáng 18/1, khi nhiều học sinh và giáo viên nhà trẻ đang có mặt tại đó. 

Theo hãng tin Reuters dẫn lời phát ngôn viên không quân Ukraine Yuriy Ignat, việc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn “dự kiến kéo dài trong nhiều tuần tới”.