Chia sẻ với hãng thông tấn Tass, Đại sứ Pakistan ở Nga Muhammad Khalid Jamali xác nhận Pakistan hy vọng sẽ trở thành thành viên của BRICS vào năm 2024, thời điểm Nga giữ chức Chủ tịch luân phiên của nhóm. 

pakistan brics.jpg
Ảnh minh họa 

"Pakistan mong muốn trở thành một phần của tổ chức quan trọng này, và chúng tôi đang trong quá trình liên hệ với các nước thành viên nói chung và Nga nói riêng để ủng hộ tư cách thành viên của Pakistan", ông Jamali nói. 

Nhóm BRICS được thành lập vào năm 2010 gồm các nước Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Tại hội nghị thượng đỉnh ở Nam Phi hồi tháng 10, BRICS đã quyết định mời thêm 6 quốc gia vào nhóm gồm Ảrập Xêút, Iran, Ethiopia, Ai Cập, Argentina và Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE). Các ứng cử viên mới sẽ được kết nạp làm thành viên vào ngày 1/1/2024.

BRICS hiện chiếm khoảng 41% dân số thế giới, khoảng 24% GDP toàn cầu, và khoảng 16% thương mại thế giới. 

BRICS công bố tên 6 nước thành viên mới

BRICS công bố tên 6 nước thành viên mới

Các nhà lãnh đạo của nhóm BRICS hôm nay (24/8) đã kết nạp thêm 6 nước thành viên mới là Ảrập Xêút, Iran, Ethiopia, Ai Cập, Argentina và Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE).