Theo RT, Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết sẽ dẫn đầu phái đoàn với nhiệm vụ "bảo vệ sự an toàn của cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu". Phái đoàn với tên gọi “Hỗ trợ và giúp đỡ Zaporizhzhia” (ISAMZ) dự kiến có mặt tại Ukraine vào cuối tuần này.

Trước đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) đã kêu gọi các bên liên quan cho phép tiếp cận nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia tại Ukraine, sau khi Moscow và Kiev cáo buộc lẫn nhau về hành động pháo kích tại đây.

Ông Rafael Mariano Grossi - Tổng giám đốc IAEA. Ảnh: RT

Theo ông Grossi, mục tiêu của chuyến đi là để xem chính xác những gì đang xảy ra tại nhà máy. Sau đó, phái đoàn IAEA sẽ đàm phán với đại diện phía Nga và Ukraine để thiết lập cơ quan thường trực của LHQ xung quanh khu vực nhà máy.

New York Times hôm 28/8 cho biết, các chuyên gia độc lập trong phái đoàn IAEA đến Ukraine hầu hết đến “từ các quốc gia trung lập”. Phía Anh và Mỹ sẽ không có bất cứ đại diện nào.

Như Quỳnh