Theo đó, Di sản “Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ” của tỉnh Bắc Ninh đã chính thức được UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hoá phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Đây là di sản văn hóa phi vật thể thứ 17 của Việt Nam được UNESCO vinh danh, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa của dân tộc.

W-tranh Đông Hồ.png
“Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ” là di sản văn hóa phi vật thể thứ 17 của Việt Nam được UNESCO vinh danh.

Vinh dự và vui mừng có mặt vào thời điểm đáng nhớ này, Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO cho rằng, sự kiện này không chỉ góp phần tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống Việt Nam trong kho tàng di sản văn minh nhân loại, mà còn là minh chứng sinh động cho sự trân trọng của UNESCO và cộng đồng quốc tế đối với đóng góp của Việt Nam vào việc bảo vệ sự đa dạng văn hoá và thúc đẩy phát triển bền vững.

17 di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam được UNESCO ghi danh mang giá trị to lớn, khẳng định sự đa dạng, độc đáo, tính nhân văn sâu sắc của văn hóa Việt, giúp bảo tồn các tinh hoa truyền thống, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế địa phương thông qua các giá trị như âm nhạc (Nhã nhạc, Cồng chiêng), diễn xướng (Quan họ, Ca trù, Xòe Thái, Hát Xoan), tín ngưỡng (Thờ Hùng Vương, Thờ Mẫu), lễ hội (Gióng, Vía Bà), và nghề thủ công (Gốm Chăm, Tranh Đông Hồ), thể hiện bản sắc riêng và sự gắn kết cộng đồng.

Việc được ghi nhận trong danh sách của UNESCO là nguồn động lực mạnh mẽ để các cộng đồng giữ gìn và truyền dạy các di sản này cho thế hệ sau, đồng thời tạo cơ hội phát triển du lịch văn hóa, kinh tế, nâng cao đời sống người dân địa phương.