Ông Phạm Nhật Vượng là doanh nhân, tỷ phú nổi tiếng hàng đầu Việt Nam, được biết đến với vai trò là người sáng lập và Chủ tịch Tập đoàn Vingroup – tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành lớn nhất Việt Nam.
Thông tin chung về ông Phạm Nhật Vượng
Tên thật: Phạm Nhật Vượng
Ngày tháng năm sinh: 5/8/1968
Quốc tịch: Việt Nam
Quê quán: Xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà (nay thuộc huyện Can Lộc), tỉnh Hà Tĩnh
Chức vụ nắm giữ: Doanh nhân, Chủ tịch Vingroup và Tổng giám đốc VinFast
Tình trạng hôn nhân: Kết hôn với bà Phạm Thu Hương (năm 1993)
Con: Ba người con là Phạm Nhật Quân Anh (1993), Phạm Nhật Minh Hoàng (2000), Phạm Nhật Minh Anh (chưa rõ năm sinh)
Trường lớp/Học vấn: Tốt nghiệp THPT Kim Liên (Hà Nội), Đại học Mỏ Địa chất (Hà Nội), sau đó du học và tốt nghiệp Đại học Thăm dò Địa chất Liên bang Nga
Tiểu sử ông Phạm Nhật Vượng
Phạm Nhật Vượng sinh năm 1968 tại Hà Tĩnh, lớn lên tại Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội, ông nhận học bổng du học tại Moscow, Nga.
Trong thời gian học, ông sớm khởi nghiệp bằng việc kinh doanh nhỏ. Năm 1993, sau khi tốt nghiệp và kết hôn với bạn học là bà Phạm Thu Hương, ông chuyển sang Ukraine, mở nhà hàng Thăng Long và bắt đầu sản xuất mì ăn liền “Mivina”, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Năm 2010, ông bán công ty Technocom cho Nestlé với giá 150 triệu USD, sau đó đầu tư về Việt Nam, sáng lập Vingroup – tập đoàn đa ngành hàng đầu.
Dưới sự lãnh đạo của ông, Vingroup phát triển mạnh ở các lĩnh vực bất động sản, du lịch, y tế, giáo dục và công nghệ. Ông trở thành tỷ phú USD đầu tiên của Việt Nam năm 2011.
Theo Forbes năm 2025, tài sản của ông đạt 15,8 tỷ USD, đứng thứ 162 thế giới, tiếp tục giữ vị trí người giàu nhất Việt Nam và là biểu tượng của tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên hội nhập.
Các tỷ phú Việt trong đó có ông Trần Đình Long, ông Nguyễn Đăng Quang, ông Phạm Nhật Vượng kiếm tỷ USD từ hoạt động sản xuất. Đây là tín hiệu tốt cho nền kinh tế và triển vọng của DN.
Ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục là người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam sau 10 năm. Số tài sản trên sàn chứng khoán của người đứng đầu 10 năm trước chỉ đủ xếp thứ 7 vào năm 2020.
Hiện, có một số ít tỷ phú Việt được Forbes và Bloomberg xếp hạng trong đó có những tên tuổi tầm cỡ Phạm Nhật Vượng, Nguyễn Thị Phương Thảo, Mai Vũ Minh, Hồ Hùng Anh, Nguyễn Đăng Quang…
Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang hỗ trợ ông trùm chứng khoán Nguyễn Duy Hưng trong việc tiêu thụ và xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam, gạo ST25, từng được công nhận là ngon nhất thế giới năm 2019.
Không đứng ngoài cuộc khi dịch bệnh xảy ra, các doanh nhân Việt đã thể hiện bản lĩnh của mình, đóng góp tiền tỷ cho các hoạt động xã hội và vượt qua khó khăn để phát triển kinh tế.
Nhiều doanh nghiệp Việt bứt phá ngoạn mục ngay trong thời kỳ khó khăn, đại dịch Covid tác động tiêu cực lên hầu hết các ngành nghề. Sự ổn định kinh tế vĩ mô cùng với khả năng xoay sở thích ứng nhanh giúp nhiều DN vươn lên.
Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang chứng kiến túi tiền tăng lên nhanh chóng nhờ sự bứt phá của cổ phiếu Masan trong bối cảnh chứng khoán Việt đỏ lửa và thị trường tài chính thế giới chao đảo theo những biến động bầu cử tại Mỹ.
Trần Bá Dương, Trần Đình Long Lê Viết Hải, Nguyễn Đức Tài,... là những doanh nhân bị dính với tin đồn. Những thông tin không chính xác này đã ảnh hưởng tới hoạt động của doanh nghiệp.
Các đại gia Việt tăng tốc phủ rộng thị trường trên khắp cả nước đồng thời tính phương án vươn ra nước ngoài để đảm bảo duy trì tốc độ phát triển mạnh mẽ như trong các năm vừa qua.
Nhiều đại gia Việt ghi nhận sự bứt phá không chỉ thị trường trong nước mà còn ghi dấu ấn trên trường quốc tế. Nỗi lo hàng hóa các nước, trong đó có Trung Quốc tràn vào Việt Nam, nhất là thời kỳ hậu Covid-19 giảm bớt.
Cổ phiếu của tỷ phú USD Phạm Nhật Vượng lại là tâm điểm của thị trường chứng khoán khi hút hàng nghìn tỷ đồng chỉ trong một phiên. Hàng loạt dự án trị giá vài chục tỷ USD của ông Vượng hấp dẫn nhà đầu tư ngoại.
Nhiều cảnh báo được đưa ra cùng với các chính sách mới sắp có hiệu lực khiến các đại gia Việt sẽ không còn dễ dàng huy động vốn từ trái phiếu doanh nghiệp, một kênh có giá trị 8,5 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm.
Đại gia Việt khởi nghiệp từ Đông Âu dồn dập ghi dấu ấn trong lĩnh vực ngân hàng. Hàng loạt ngân hàng như VPBank, Techcombank và mới nhất là VIBbank đều cho thấy tham vọng lớn.
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục tái cấu trúc hệ thống doanh nghiệp đồ sồ và đa ngành. Đây có thể là bước đi tiếp theo trong chiến lược chuyển đổi kinh doanh với trọng tâm là công nghệ, công nghiệp và dịch vụ.