Tại Bulgaria, một quốc gia Đông Âu có mối quan hệ truyền thống với Việt Nam, công tác dạy và học tiếng Việt tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn đang được duy trì và phát triển bởi nỗ lực của cộng đồng người Việt, các tổ chức hữu nghị và cơ quan đại diện ngoại giao.

W-25c360b7 0d01 4116 9c4b bc2bee5bdd0b.jpg
Linh Chi trong chuyến trở về Việt Nam vừa qua. 

Người Việt tại Bulgaria luôn hướng về cội nguồn thông qua những nỗ lực nhằm duy trì tiếng Việt. Việc đạy và học dạy tiếng Việt với kiều bào không chính là sợi dây kết nối giữa các thế hệ trong cộng đồng, góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế.

Cộng đồng người Việt tại Bulgaria chủ sinh sống chủ yếu tại thủ đô Sofia và một số thành phố lớn như Plovdiv, Varna, Stara Zagora. Các bạn trẻ kiều bào sinh ra và lớn lên tại đây đã đến thế hế thứ 3, thứ 4. Dù quy mô không lớn, cộng đồng người Việt tại Bulgaria vẫn luôn gắn bó, đoàn kết và tích cực duy trì các giá trị truyền thống của dân tộc.

Nhằm giữ gìn tiếng mẹ đẻ và truyền thụ văn hóa Việt Nam cho thế hệ trẻ, các gia đình người Việt tại Bulgaria đã chủ động tổ chức các lớp học tiếng Việt không chính quy, thường diễn ra vào dịp cuối tuần hoặc trong các kỳ nghỉ hè. Lớp học chủ yếu dành cho con em trong độ tuổi từ 5-15, với nội dung tập trung vào kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và các yếu tố văn hóa như tục lệ, trò chơi dân gian, ca dao, hò vè.

Ngoài ra, vào các dịp lễ lớn như Tết Nguyên Đán, Trung Thu, ngày Quốc khánh 2/9, cộng đồng thường tổ chức các chương trình văn nghệ, thi kể chuyện, đọc thơ tiếng Việt để tạo môi trường giao tiếp và khuyến khích học tiếng mẹ đẻ một cách tự nhiên, sinh động.

Trở về từ Bulgaria để tham dự Trại hè Việt Nam 2025 “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, bạn Trần Nguyễn Linh Chi (SN 2009) cho biết, mình được bố mẹ cho tham gia các lớp dạy tiếng Việt từ nhỏ.

Việc tiếp cận với ngôn ngữ ít sử dụng hàng ngày là trở ngại lớn với Chi cũng như các bạn khác. Tuy nhiên, gia đình luôn dạy rằng, chỉ khi học tiếng Việt, Chi mới không bị mất gốc. “Bố mẹ nói rằng, dù đi đâu, làm gì, con không được quên dòng máu Việt Nam chảy trong mình”, Chi kể.

Thông qua các hoạt động lớp học, hoạt động của cộng đồng, Chi càng yêu và hiểu rõ hơn về văn hóa Tổ quốc mình. Nếu như tại lớp học ở Bulagaria, các hoạt động mang tính chất gợi mở thì chuyến đi Trại hè lần này, Chi được cảm nhận, chạm gần hơn với văn hóa, lịch sử dựng nước và giữ nước của ông cha ta. Đây còn là chuyến đi ý nghĩa, giúp Chi thực hành nói tiếng Việt. Sau 2 tuần, khả năng ngôn ngữ tiếng Việt của cô tiến bộ đáng kể.

Hiện nay, dù đã tạm dừng tham gia lớp tiếng Việt trực tiếp, Chi vẫn thường sử dụng nền tảng mạng xã hội, các phần mềm dạy học trực tuyến để học thêm tiếng Việt.

Công tác dạy tiếng Việt tại Bulgaria còn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria, Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Hội Người Việt Nam tại Bulgaria và Hội Hữu nghị Bulgaria-Việt Nam. Các tổ chức này thường xuyên phối hợp tổ chức các buổi giao lưu văn hóa, triển lãm sách, chiếu phim và các hoạt động nhằm quảng bá ngôn ngữ, văn hóa Việt tới người dân sở tại.

Một số trường đại học tại Bulgaria như Đại học Sofia, Đại học Veliko Tarnovo cũng đã có những chương trình hợp tác trao đổi giáo dục với các trường đại học tại Việt Nam. Nhiều giảng viên và sinh viên Bulgaria bắt đầu quan tâm đến việc học tiếng Việt phục vụ mục đích nghiên cứu, phiên dịch và thúc đẩy quan hệ ngoại giao - kinh tế giữa hai nước.

Trong tương lai, với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ trong nước, đặc biệt là từ Bộ Giáo dục & Đào tạo, các chương trình dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài có thể sẽ được chuẩn hóa và mở rộng. Đồng thời, nhu cầu học tiếng Việt tại Bulgaria cũng có thể tăng lên khi quan hệ song phương giữa hai nước ngày càng phát triển về kinh tế, văn hóa và giáo dục.