Từ lâu, Trung Quốc đã nổi tiếng với khả năng làm giả, làm nhái mọi sản phẩm có thương hiệu và giá trị trên toàn thế giới. Họ có thể làm giả từ những thứ khổng lồ như các công trình kiến trúc đạt đến tầm kỳ quan thế giới cho đến những sản phẩm nhỏ nhặt như các sản phẩm công nghệ nổi tiếng toàn cầu…

Nổi bật nhất trong số đó, không thể không kể đến những sản phẩm của các hãng lớn như: Sony, Apple hay Mircrosoft…Chưa bàn đến chất lượng thực sự của những món đồ nhái này ra sao, nhưng quả thật, bề ngoài của chúng khiến người xem phải phì cười vì óc sáng tạo và trình độ biến hóa của người Trung Quốc.

Cỗ máy PlayStation của Sony huyền thoại nay đã trở thành PolyStation của Nintendo???

Một bộ PolyStation khác trên thị trường Trung Quốc.

Hãng SQMY nhận sản xuất tay cầm DualShock cho PlayStation.

Biểu tượng huyền thoại trái táo cắn dở của Apple nay bị biến hóa thành quả lê.

Mỹ có Microsoft tạo ra hệ điều hành Windows thì Trung Quốc cũng phải có Michaelsoft sáng tạo ra Binbows.

N97 của Nokia nhưng lại được Apple cho phép cài sẵn hệ điều hành đóng iOS???

Chàng cao bồi Woody đã trở thành anh chàng không gian với hình thù gớm ghiếc.

Biểu tượng S là viết tắt của từ “SpecialMan”.

Đây là Ninja Rùa?!

Tai nghe Beats nổi tiếng với việc đem lại trải nghiệm âm thanh đáng mơ ước nay đang bị cạnh tranh gắt gao bởi hãng Deats.

Vỏ Duracell nhưng tên lại là HongWang.

Chiếc máy chơi game cầm tay mới có tên là POP.

Sonia – công ty anh em với “gã khổng lồ” Sony tới từ Nhật Bản.

June_6th (Tổng hợp)