Sáng 6/3, tại Bắc Ninh, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chủ trì gặp mặt các nữ Đại sứ, Trưởng đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Bắc Ninh nổi danh là vùng đất địa linh, nhân kiệt. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, nhiều di sản văn hóa được phục hồi, truyền dạy và phát huy giá trị, trong đó có dân ca Quan họ và những lễ hội truyền thống, nghề làm tranh dân gian Đông Hồ.

Phó Chủ tịch nước và các Đại sứ, Trưởng đại diện tổ chức quốc tế tham quan quần thể di tích đền, đình, chùa Đồng Kỵ; nghe và trải nghiệm làm tranh Đông Hồ; thưởng thức chương trình dân ca Quan họ Bắc Ninh.

Dân ca Quan họ là món ăn tinh thần, một nét sinh hoạt văn hóa đẹp của người dân Kinh Bắc. Mỗi một bài quan họ đều có giai điệu riêng. 

Trên chiếc thuyền rồng giữa hồ, các liền anh, liền chị trong trang phục áo the, khăn xếp, nón quai thao đối đáp giao duyên bằng những câu hát mượt mà. Phó Chủ tịch nước và các nữ Đại sứ thưởng thức các tiết mục: Mời trầu, gọi đò, ngồi tựa mạn thuyền, người ơi người ở đừng về, giã bạn, em là con gái Bắc Ninh... Các Đại sứ đã dành nhiều tràng pháo tay khen ngợi cho tiết mục độc đáo.

2881280f5954f50aac45 879.jpeg
Nghệ nhân giới thiệu về tranh dân gian Đông Hồ cho các nữ Đại sứ.
df72a84fd914754a2c05 880.jpeg
Đại sứ Campuchia Chea Kimtha thử làm tranh Đông Hồ.

Tranh dân gian Đông Hồ là sản phẩm của xã hội nông nghiệp cổ truyền, nó gắn liền với phong tục, tập quán, sinh hoạt, nếp nghĩ và phù hợp với tâm lý cũng như phần nào thoả mãn nhu cầu thị hiếu thẩm mỹ của người nông dân. Những bức tranh Đông Hồ khắc họa tài tình ước mơ ngàn đời của người lao động về một gia đình ấm no, thuận hoà, hạnh phúc, một xã hội công bằng, tốt đẹp.

Thay mặt lãnh đạo Nhà nước, Phó Chủ tịch nước gửi tới các nữ Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Nhìn lại chiều dài lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, Phó Chủ tịch nước cho biết, trong mọi thời kỳ và ở bất cứ đâu trên mọi miền Tổ quốc cũng in đậm dấu ấn về sự hy sinh, cống hiến to lớn của phụ nữ.

30f2fcc88d9321cd7882 881.jpeg
Đại sứ Timor Leste Maria Olandina Isabel Caeiro Alves trải nghiệm làm tranh rồng.

Các thế hệ phụ nữ Việt Nam nối tiếp nhau phát huy truyền thống, đoàn kết, chung tay góp sức với nam giới xây dựng nên cơ đồ đất nước như ngày nay. Trong những năm qua, Việt Nam không ngừng hoàn thiện và thực thi hiệu quả chính sách nhằm thu hẹp khoảng cách, thực hiện bình đẳng giới trong các lĩnh vực.

Với hơn 50 triệu người, chiếm hơn 50% dân số cả nước, phụ nữ Việt Nam ngày nay tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, xứng đáng với lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Non sông gấm vóc Việt Nam ta do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, xuyên suốt dòng chảy thời đại, phụ nữ luôn là những sứ giả của hòa bình và bác ái, là cầu nối hữu nghị, sợi dây gắn kết chân thành, bền chặt giữa các quốc gia, dân tộc. Trong đó, vai trò tích cực, năng động của các nữ Đại sứ, Trưởng đại diện tổ chức quốc tế có ý nghĩa hết sức quan trọng.

ae530a3c7a67d6398f76 882.jpeg
Phó Chủ tịch nước và các nữ Đại sứ thưởng thức tiết mục mời trầu.
88e9e50396583a066349 883.jpeg

Phó Chủ tịch nước mong rằng, trong thời gian tới, các nữ Đại sứ, Trưởng đại diện tổ chức quốc tế sẽ tiếp tục đồng hành, hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong phục hồi kinh tế-xã hội nhanh và bền vững, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, đóng góp tích cực vào mục tiêu chung của Liên Hợp Quốc, trong đó có mục tiêu về bình đẳng giới.

Thay mặt các nữ Đại sứ, Trưởng đại diện tổ chức quốc tế, bà Maria Olandina Isabel Caeiro Alves, Đại sứ Timor Leste cảm ơn lãnh đạo Việt Nam và tỉnh Bắc Ninh về những hoạt động và lời chúc mừng nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Đại sứ Timor Leste cho biết, năm 2024, Liên Hợp Quốc chọn chủ đề của Ngày Quốc tế Phụ nữ: “Đầu tư cho phụ nữ: Đẩy nhanh tốc độ Phát triển”. Chủ đề này nhấn mạnh sự quan trọng của bình đẳng giới, củng cố quyền lợi và sức mạnh của phụ nữ, trẻ em gái cũng như quyền được sống và sống khỏe mạnh.

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp để nhìn lại việc thực hiện các cam kết quốc gia, quốc tế về trao quyền cho phụ nữ, trẻ em gái cũng như những chặng đường còn ở phía trước.

Bà nhận định, Việt Nam là hình mẫu thành công trên thế giới về thúc đẩy bình đẳng giới, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách nhằm bảo đảm quyền lợi, nâng cao vị thế, phát huy vai trò của phụ nữ. Phụ nữ Việt Nam hiện diện trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.