Nhận lời mời của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko thăm chính thức Việt Nam, đồng chủ trì khóa họp lần thứ 24 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Nga về hợp tác kinh tế - thương mại & khoa học - kỹ thuật.

Đoàn đại biểu Chính phủ Nga vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng nay, Phó Thủ tướng Nga bắt đầu các hoạt động trong chuyến thăm chính thức. Ông Dmitry Chernyshenko đã đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko đặt vòng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngay sau đó Phó Thủ tướng Dmitry Chernyshenko cùng Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đồng chủ trì phiên họp toàn thể của Ủy ban Liên Chính phủ Việt-Nga, nhiều vấn đề hợp tác giữa hai nước sẽ được thảo luận.

Hai nước duy trì cơ chế Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật, thành lập từ năm 1992 và được nâng cấp lên cấp Phó Thủ tướng từ năm 2011. Ủy ban được tổ chức họp thường niên, gần đây nhất tháng 10/2021 diễn ra khóa họp lần thứ 23 dưới hình thức trực tuyến.

Đoàn viếng tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Hãng thống tấn Sputnik cho biết, ông Dmitry Chernyshenko sẽ tham gia phiên họp toàn thể của Diễn đàn Doanh nghiệp Nga-Việt, có bài phát biểu chào mừng. Các thỏa thuận hợp tác giữa các công ty Nga và Việt Nam sẽ được ký kết tại diễn đàn.

Đại sứ quán Nga tại Việt Nam cho biết, ngày 7/4, Phó Thủ tướng Nga sẽ thăm các gian hàng Nga của Triển lãm Quốc tế Việt Nam EXPO-2023 lần thứ 32 và dự buổi thuyết trình về dự án giải đấu thể thao quốc tế “Đại hội trong tương lai” sẽ được tổ chức tại Nga vào năm 2024.

Ông Dmitry Chernyshenko dự kiến thăm phân viện tiếng Nga A.S. Pushkin tại Hà Nội và Khoa tiếng Nga Đại học Tổng hợp Hà Nội, gặp gỡ các giáo viên và sinh viên.

Phó Thủ tướng Nga sẽ đến Trung tâm hỗn hợp nghiên cứu khoa học - công nghệ nhiệt đới Nga-Việt, đây là lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với hợp tác khoa học – công nghệ giữa hai nước.