Sau khi chính thức sáp nhập ba xã cũ là Hiệp Phước, Nhơn Đức và Long Thới vào tháng 7/2025, xã Hiệp Phước (TP.HCM) không chỉ mang diện mạo hành chính mới mà còn khơi dậy một tinh thần chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu từ trong từng khu phố, từng hộ dân. Trong bức tranh nhiều màu sắc đó, phụ nữ địa phương chính là những nét chấm phá bền bỉ, sáng tạo và đầy cảm hứng.

Ngay sau khi thành lập, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hiệp Phước đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, rà soát lực lượng hội viên và triển khai nhiều phong trào có chiều sâu. Nổi bật là cuộc vận động “Gia đình 5 không, 3 sạch” – một chương trình mang lại thay đổi rất lớn về nhận thức và hành vi trong mỗi gia đình. Các tiêu chí “không đói nghèo, không bạo lực, không vi phạm pháp luật, không sinh con thứ ba, không trẻ suy dinh dưỡng/bỏ học” kết hợp với “sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ” trở thành kim chỉ nam cho lối sống văn minh, hiện đại và nghĩa tình của người dân vùng sáp nhập.

W-hiepphuoc.jpg
Đường làng, ngõ xóm xanh sạch đẹp.

Bên cạnh đó,  phụ nữ Hiệp Phước đã hành động bằng những việc cụ thể: 35 hộ đạt đủ 8 tiêu chí, 15 tuyến hẻm được phụ nữ tự quản vệ sinh môi trường, 3 không gian xanh được duy trì thường xuyên.

Đáng chú ý, mô hình “Nhà sạch, ngõ sạch” tại hẻm 154 (ấp 2, Long Thới cũ) đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. 50 hộ dân tham gia đồng loạt gắn bảng biểu dương, cam kết giữ gìn vệ sinh. Chỉ 15 phút mỗi ngày quét dọn, sắp xếp rác, trồng thêm cây đã biến những con hẻm cũ kỹ thành đoạn đường hoa xanh mướt, mát mắt.

Một hội viên Hội phụ nữ Hiệp Phước chia sẻ, từ ngày gắn bảng “Nhà sạch, ngõ sạch” , chị như được nhắc nhở mỗi ngày sống tử tế hơn với môi trường quanh mình. Việc nhỏ nhưng khi ai cũng làm thì sẽ thay đổi cả bộ mặt khu phố.

Trong năm 2025, Hội đã tổ chức 43 đợt tổng vệ sinh, huy động hơn 1.600 lượt hội viên tham gia, đồng thời xóa hơn 9.200 bảng quảng cáo sai quy định, vận động người dân trồng cây, chăm sóc mảng xanh trước nhà.

Không chỉ dừng lại ở bảo vệ môi trường, phụ nữ Hiệp Phước còn là lực lượng đi đầu trong công tác giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội. Hội chủ động tổ chức các lớp dạy nghề, hỗ trợ việc làm, kết nối tiêu thụ sản phẩm, giúp hội viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế hộ gia đình.

Theo bà Trần Thị Kim Đính – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Hiệp Phước, Sự vào cuộc mạnh mẽ và bền bỉ của phụ nữ đã làm nên một Hiệp Phước sống xanh, sống đẹp và sống bền vững. Các hoạt động của Hội đã góp phần giữ gìn môi trường, gắn kết cộng đồng, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của người dân.

Trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả, đặc biệt ở những khu dân cư mới sáp nhập còn thiếu điều kiện về hạ tầng và thói quen sinh hoạt nông thôn kiểu mẫu. Phụ nữ sẽ là lực lượng xung kích trong việc khơi gợi tinh thần tự quản, ý thức cộng đồng và xây dựng văn hóa nông thôn hiện đại.

Hành trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại Hiệp Phước là câu chuyện của sự chung tay, đồng lòng – nơi người phụ nữ không chỉ giữ gìn tổ ấm nhỏ mà còn góp phần làm nên một Hiệp Phước xanh – sạch – đẹp và đáng sống hơn mỗi ngày.