Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng bộ xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, phấn đấu đến năm 2030 đạt các tiêu chí đô thị loại V.

Xã tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, hướng đến phát triển toàn diện, bền vững và thực chất, đảm bảo mọi thành quả mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

W-NTM 2.jpg
Người dân hiểu rõ trách nhiệm của mình, chung tay xây dựng quê hương.

Phát huy vai trò của hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội, xã Phú Quới đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục tiêu, ý nghĩa và tầm quan trọng của xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Các hình thức truyền thông đa dạng và hiện đại hóa, từ tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở, sinh hoạt chi bộ, họp dân đến truyền thông trên các nền tảng số, mạng xã hội, hệ thống loa truyền thanh thông minh, áp phích và các mô hình “dân vận khéo”. Thông qua đó, người dân hiểu rõ hơn về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc chung tay xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Phú Quới cũng chú trọng nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Xã huy động mạnh mẽ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân, khuyến khích xã hội hóa trong đầu tư phát triển hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; ưu tiên hiện đại hóa giao thông, chuyển đổi số, phát triển văn hóa – giáo dục – y tế, cung cấp nước sạch đạt chuẩn; nâng cấp và bảo đảm an toàn các công trình thủy lợi…

Ngoài ra, xã Phú Quới tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, cải thiện điều kiện sống và nhà ở cho người dân. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa mới, nếp sống văn minh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa nông thôn và thành thị.