Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hải Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra phương hướng chung cho cả nhiệm kỳ 2025-2030 là phát huy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế của địa phương và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển nhanh, toàn diện và bền vững. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; tập trung phát triển kinh tế biển, đảo; thu hút đầu tư công nghệ cao. Từ đó, xây dựng phường Hải Bình trở thành trung tâm công nghiệp, đô thị hiện đại và du lịch biển đảo trọng điểm của tỉnh Thanh Hóa. Phấn đấu đến năm 2030 trở thành phường phát triển và trong nhóm đầu toàn tỉnh.
Sau khi sáp nhập từ các phường Mai Lâm, Tĩnh Hải và Hải Bình cũ, phường Hải Bình mới không chỉ mở rộng diện tích, tăng quy mô dân số mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế xã hội. Trên mảnh đất giàu truyền thống về nghề biển này, biển cả vẫn là nguồn sống, là niềm tự hào của mỗi người dân. Và giữa lòng Hải Bình, cảng cá Lạch Bạng là điểm nhấn quan trọng trong bức tranh kinh tế địa phương. Đây không chỉ là nơi neo đậu cho hàng nghìn tàu cá mỗi năm, cảng cá còn là trung tâm giao thương nhộn nhịp, nơi hải sản tươi sống được thu mua, chế biến và phân phối đi khắp các tỉnh. Sự nhộn nhịp của cảng cá Lạch Bạng không chỉ giúp thay đổi sinh kế cho hàng nghìn người dân mà còn thúc đẩy thương mại, dịch vụ và du lịch biển, tạo sức bật cho kinh tế phường Hải Bình sau sáp nhập.

Nằm ở vị trí thuận lợi, Lạch Bạng là nơi tàu thuyền từ khắp các tỉnh miền Trung và miền Bắc tìm đến neo đậu giao thương, tránh bão. Được đầu tư nâng cấp vào năm 2003, cảng cá Lạch Bạng cung cấp dịch vụ hậu cần nghề cá với năng lực bốc dỡ hàng hóa 80.000 tấn/năm.
Cảng cá cũng là nơi kết nối kinh tế biển của phường Hải Bình với thị trường trong và ngoài tỉnh. Đây là điểm tập kết, giao thương hải sản lớn, cung cấp nguồn nguyên liệu dồi dào cho hàng chục cơ sở chế biến và dịch vụ hậu cần nghề cá. Nhờ có cảng cá, các ngành nghề phụ trợ như: kho lạnh, sản xuất đá, cung ứng nhiên liệu, sửa chữa tàu thuyền cũng phát triển mạnh, tạo ra hệ sinh thái kinh tế biển khép kín.
Không chỉ mang lại nguồn thu ngân sách đáng kể, cảng cá Lạch Bạng còn tạo việc làm thường xuyên cho hàng nghìn lao động, đồng thời khuyến khích ngư dân đầu tư tàu thuyền công suất lớn để vươn khơi xa, khai thác hiệu quả hơn nguồn lợi hải sản. Từ đó, giúp Hải Bình khai thác tối đa tiềm năng biển, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của phường. Mỗi ngày, tại cảng cá Lạch Bạng có trên dưới 25 lượt tàu thuyền ra vào cảng, sản lượng thủy sản ước đạt trên 300 tấn, có những thời điểm lên tới trên 500 tấn.
Trong quá trình phát triển, Hải Bình còn biết cách nâng tầm giá trị hải sản thông qua chế biến và xây dựng thương hiệu. Tiêu biểu là HTX Chế biến thủy sản Hải Bình với nhiều sản phẩm đặc trưng đạt chuẩn OCOP. Tại HTX, các sản phẩm được làm ra bằng sự kết hợp giữa kinh nghiệm truyền thống và kinh nghiệm hiện đại. Hải sản sau khi đánh bắt về, được tuyển chọn kỹ lưỡng, sơ chế sạch sẽ rồi đưa vào từng công đoạn phù hợp. Với nước mắm truyền thống, cá cơm tươi được trộn muối theo tỉ lệ phù hợp, ủ chượp trong những chiếc chum vại lớn từ 12 đến 18 tháng dưới nắng gió biển Hải Bình để tạo ra từng giọt mắm có màu cánh gián và mùi thơm dịu đặc trưng. Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt các bước chế biến và kiểm định chất lượng, sản phẩm của HTX không chỉ giữ trọn hương vị biển cả mà còn bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, được người tiêu dùng trong nước tin tưởng lựa chọn. Đây là minh chứng cho hướng đi đúng đắn của Hải Bình, không chỉ khai thác mà còn chế biến sâu để nâng cao giá trị kinh tế biển.
Trong tương lai, Hải Bình xác định phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa biển là mục tiêu trọng điểm. Với khát vọng vươn khơi xa, làm giàu từ biển, cảng cá Lạch Bạng đang tích cực khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh vùng ven biển, phát triển đa dạng các ngành, lĩnh vực kinh tế biển. Cùng với đó là xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc biển đảo quê hương.