Tổng thống Nga Putin đã phê chuẩn một dự luật cho phép các công tố viên đóng cửa các tổ chức nước ngoài và quốc tế không được chào đón tại nước này.

{keywords}

Theo AP, nhóm Giám sát nhân quyền và Ân xá Quốc tế đã lên án quyết định ngày 23/5 của Tổng thống Putin như một phần của "chiến dịch đàn áp tàn bạo".

Luật mới trên cho phép các công tố viên tuyên bố một tổ chức nào đó không được chào đón ở Nga nếu nó đe dọa trật tự hiến pháp, quốc phòng hay an ninh nước này.

Những người ủng hộ luật trên cho rằng, nó sẽ bảo vệ Nga khỏi sự can thiệp từ bên ngoài khi quan hệ giữa Nga và phương Tây xấu đi do tình hình ở Ukraina.

Trước đó, những luật được thông qua tại Nga trong vài năm gần đây đã gia tăng sức ép lên các tổ chức phi chính phủ ở Nga, đặc biệt là những tổ chức nhận tài trợ từ nước ngoài.

Theo luật mới, những cá nhân làm việc cho các tổ chức phi chính phủ sẽ phải đối mặt với án tù 6 năm nếu bị phát hiện có những hành động không được hoan nghênh.

  • Hoài Linh