Hãng tin Reuters cho hay theo một quan chức Mỹ giấu tên, vụ đánh chặn được thực hiện vào ngày 23/2. Khinh khí cầu được đánh giá không thể tự điều khiển khi di chuyển ở độ cao từ 13.100 - 13.700m. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về vật thể không được tiết lộ thêm. 

Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) cũng chưa lên tiếng bình luận về sự việc trên. 

khinh khi cau.jpg
Khinh khí cầu xuất hiện ở bang Montana của Mỹ hồi tháng 2/2023. Ảnh: Reuters

Vào tháng 2/2023, một tiêm kích của Mỹ hoạt động ở ngoài khơi bang Nam Carolina đã bắn hạ vật thể mà Lầu Năm Góc cho là khinh khí cầu của Trung Quốc có khả năng thu thập thông tin tình báo về Mỹ. Giới chức Mỹ cho hay, khinh khí cầu Trung Quốc có thể tự điều khiển. 

Tuy nhiên, Trung Quốc đã phủ nhận, và khẳng định khinh khí cầu được sử dụng cho mục đích nghiên cứu khí tượng và khoa học, nhưng “vô tình” bay lạc vào không phận Mỹ. Sự việc đã đẩy mối quan hệ giữa 2 nước càng trở nên căng thẳng.