quận Hoàn Kiếm

Cập nhập tin tức quận Hoàn Kiếm

Phương án sáp nhập 173 xã, phường ở Hà Nội

UBND TP Hà Nội vừa hoàn thành phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023 - 2025. Theo phương án, trong 2 năm tới Hà Nội phải sắp xếp lại 173 xã, phường.

Hà Nội nêu 8 lý do không sáp nhập quận Hoàn Kiếm

Chỉ tiêu về diện tích của quận Hoàn Kiếm chỉ đạt 15% quy định, nhưng Hà Nội đề xuất không sáp nhập quận này với lý do đây là trung tâm của thành phố, có lịch sử và truyền thống văn hóa lâu đời.

Sáp nhập quận Hoàn Kiếm, tại sao không?

Sáp nhập quận Hoàn Kiếm phải đảm bảo “nguyên đai, nguyên kiện” của quận này, nghĩa là không xé lẻ ra nhiều phần để sáp nhập vào nhiều quận khác mà vẫn giữ nguyên vẹn quận Hoàn Kiếm.

Bí thư Hà Nội: 'Quận Hoàn Kiếm rất đặc thù, tinh thần là giữ nguyên'

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, thành phố sẽ thực hiện nghiêm túc chủ trương của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính, nhưng quận Hoàn Kiếm rất đặc thù nên tinh thần là giữ nguyên.

‘Cân nhắc kỹ yếu tố lịch sử, văn hóa khi xem xét sáp nhập quận Hoàn Kiếm’

Theo PGS.TS Trần Thị Diệu Oanh - giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia, Hoàn Kiếm là quận lâu đời, trung tâm của Thủ đô nên phải cân nhắc rất kỹ khi xem xét sáp nhập.

Quận Hoàn Kiếm, trái tim của Hà Nội

Quận Hoàn Kiếm không chỉ là nơi diễn ra các hoạt động giao thương, buôn bán sầm uất bậc nhất Hà Nội mà còn sở hữu rất nhiều công trình di tích lịch sử, văn hóa lâu đời, thu hút du khách trong và ngoài nước thường xuyên ghé thăm.

Tách nhập thế nào cũng nên giữ quận Hoàn Kiếm

Quận Hoàn Kiếm là trung tâm của Thủ đô, mang nhiều ý nghĩa lịch sử, văn hoá. Do vậy, bạn đọc cho rằng Hà Nội tách nhập đơn vị hành chính như thế nào cũng phải giữ quận Hoàn Kiếm.

Quận Hoàn Kiếm và 176 xã của Hà Nội thuộc diện phải sáp nhập

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, qua rà soát và đối chiếu với các tiêu chí theo quy định, thành phố có quận Hoàn Kiếm và 176 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025.

3 cây sưa chết khô ven hồ Hoàn Kiếm sắp được đấu giá

Sau khi chặt hạ, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP. Hà Nội sẽ phối hợp cùng đơn vị liên quan đấu giá 3 cây sưa theo quy định.

Hà Nội chặt hạ 3 cây sưa chết khô bên hồ Hoàn Kiếm

Quận Hoàn Kiếm vừa báo cáo Sở Xây dựng Hà Nội kế hoạch chặt hạ và bảo quản gỗ, củi 3 cây sưa bên bờ hồ Hoàn Kiếm, bị chết từ nhiều năm trước gây nguy hiểm cho du khách.

Khách quốc tế choáng với cảnh vỉa hè Hà Nội bị lấn chiếm

Cảnh nhiều hộ kinh doanh bày hàng tràn vỉa hè không chừa một centimet nào diễn ra triền miên khiến nhiều du khách nước ngoài khi đến Hà Nội thấy lạ và lắc đầu ngán ngẩm.

Thêm một 'vườn hoa sinh thái' giữa lòng Hà Nội

Chiều 10/1, UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khánh thành dự án cải tạo vườn hoa Con Cóc, sau hơn 3 tháng thi công. Dự án nằm trong kế hoạch quy hoạch không gian công cộng và thử nghiệm quản lý không gian xanh theo hướng sinh thái.

Trung tâm văn hoá Hồ Gươm biến mình thành quán cafe, bán vé máy bay

Ban đầu được phê duyệt xây dựng làm công trình công cộng nhưng hiện nay, Trung tâm văn hóa Hồ Gươm trở thành phòng vé máy bay, quán cà phê, dịch vụ ăn uống,...

Giữa Thủ đô, 41 hộ dân chung nhau 1 nhà tắm, 1 nhà vệ sinh

41 hộ dân dùng chung 1 nhà tắm, 1 nhà vệ sinh 7m2. Đó là thực trạng ở khu tập thể trên đất vàng 30A Lý Thường Kiệt - 33 Hàng Bài, Hà Nội.

Công an phường vừa nghỉ, vỉa hè Hà Nội lập tức kín xe máy

11h30 trưa nay, ngay khi lực lượng chức năng rời đi, vỉa hè phố cổ lại ken kín xe máy, hàng hóa, người đi bộ lại được "mời" xuống lòng đường.

Cẩu xế hộp chiếm lòng đường Hà Nội

Sáng nay, lực lượng công an, dân phòng của các phường và công an quận ở Hà Nội đồng loạt đi kiểm tra, xử phạt các hành vi lấn chiếm vỉa hè.

Học quận 1, Hà Nội giành lại vỉa hè cho người đi bộ

Nhiều đoàn công tác của công an, các phường ở quận Hoàn Kiếm đồng loạt xử phạt hành vi lấn chiếm, kinh doanh trên vỉa hè.

Bí thư HN: Vé xe 500 nghìn, lãnh đạo phường có biết?

Vừa rồi, người dân kêu rất nhiều về thu phí ở bãi xe lậu. 500 nghìn một xe. Như thế có chịu được không?, Bí thư Thành ủy Hà Nội nói.

Hà Nội sắp có khách sạn mặt hồ Hoàn Kiếm

Thường trực Thành ủy đồng ý về mặt chủ trương với đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND TP về quy hoạch kiến trúc Dự án đầu tư xây dựng công trình khách sạn tại số 22-32 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm.