Quân Mỹ đóng tại Hàn Quốc hôm 11/1 đã được đặt trong tình trạng báo động cao nhất để ngăn chặn "bất cứ hành động khiêu khích nào từ phía Triều Tiên".

{keywords}

Máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã bay tới Hàn Quốc (Ảnh EPA)

Lệnh báo động được áp dụng sau khi Bình Nhưỡng thử bom nhiệt hạch, Reuters dẫn lời một quan chức thuộc Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc cho biết.

Lệnh báo động do người đứng đầu lực lượng tác chiến quân đội Mỹ Hàn tại Hàn Quốc Curtis Scaparrotti thông báo khi ông này tới căn cứ không quân Osan.

Căn cứ Osan, do Washington và Seoul đồng điều hành, cách thủ đô Seoul 55km về phía nam.

Căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên đã leo thang sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố thử bom nhiệt hạch vào tuần trước và hai miền tái triển khai tuyên truyền bằng loa phóng thanh dọc biên giới.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, nước này và Mỹ đang họp bàn để triển khai các vũ khí chiến lược tới Bán đảo Triều Tiên. Hôm 10/1, một máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã bay qua Hàn Quốc để thể hiện sức mạnh.

  • Hoài Linh