UBND tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức họp thẩm định, xét, đề nghị công nhận các địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với sự tham dự của thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 3490/QĐ-UBND của UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã.

Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đối với thị xã Ba Đồn năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy, hiện nay, toàn bộ 10/10 xã trên địa bàn thị xã Ba Đồn đã đạt chuẩn các tiêu chí, chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 100%.

Hai xã Quảng Tân và Quảng Hải đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt tỷ lệ 20%; số phường được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh là 6/6 phường, đạt tỷ lệ 100%. Tỷ lệ đất cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị trên địa bàn thị xã đạt 9,6m2/người (quy định 5m2/người). 

Tính đến thời điểm hiện tại, thị xã Ba Đồn không có nợ đọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ảnh 1: UBND tỉnh Quảng Bình đã xét, công nhận thị xã Ba Đồn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2023.
Thị xã Ba Đồn được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2023. 

Tại cuộc họp, thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 đã thảo luận và tiến hành bỏ phiếu xét, công nhận thị xã Ba Đồn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2023 với tỷ lệ 100% phiếu tán thành.

Tiếp đó, Hội đồng thẩm định cũng đã họp xét, đề nghị công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023, đợt 1 năm 2024. 

Theo đó, năm 2024, trên địa bàn tỉnh có 10 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, hiện đã có xã Phúc Trạch (huyện Bố Trạch) đạt 17/19 tiêu chí và xã Lê Hóa (huyện Tuyên Hóa) đạt 19/19 tiêu chí đề nghị xét công nhận sớm năm 2024. 

Đối với xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, năm 2024 có 13 xã đăng ký, đến nay có 4 xã đã nộp hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gồm: Lương Ninh, Võ Ninh (huyện Quảng Ninh), Đại Trạch, Thanh Trạch (huyện Bố Trạch).

Về xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, năm 2024 có 4 xã đăng ký, đến nay có xã Bắc Trạch (huyện Bố Trạch) đã làm hồ sơ đề nghị xét công nhận sớm. 

Hội đồng thẩm định đã thảo luận và tiến hành bỏ phiếu xét, đề nghị công nhận. Kết quả, 2 xã Phúc Trạch, Lê Hóa đạt chuẩn nông thôn mới, xã Lương Ninh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và Bắc Trạch đạt nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Bình có thông báo về việc công bố thành phố Đồng Hới đủ điều kiện để nghị thẩm định, xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024.

Đến nay, thành phố Đồng Hới đã có 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 100%; 2 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt tỷ lệ 33,3%. Có 9 phường đạt chuẩn văn minh đô thị, đạt tỷ lệ 100%; đất cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị trên địa bàn thành phố đạt 10,23m²/người.

Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ hết sức quan trọng, quá trình thực hiện cần sự vào cuộc của cả hệ thống các cấp ngành và sự đồng thuận của nhân dân. Hiện nay, Quảng Bình đã có nhiều địa phương không chỉ đạt tiêu chuẩn nông thôn mới mà còn bước vào giai đoạn xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, quan tâm chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, triển khai liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Phong trào khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu ở nhiều địa phương đã thúc đẩy nông thôn mới đi vào thực chất.