Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, thời gian qua, công tác phòng, chống thiên tai, phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn nói chung và công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu, chất thải và hóa chất độc xạ nói riêng đã được tỉnh chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, đúng quy định.

anh bai 13 chuan.jpg
Lực lượng chức năng diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu trên biển.

Hệ thống cơ sở hạ tầng và công trình phòng chống thiên tai, phòng cháy, chữa cháy ngày càng được quan tâm đầu tư; công tác dự báo, cảnh báo, nhận thức về công tác phòng ngừa đã từng bước được nâng cao.

Đến nay, 100% các huyện, thị xã, thành phố và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ chức thành lập, kiện toàn các Đội ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn quản lý. 

Tỉnh thường xuyên tổ chức các đợt diễn tập, huấn luyện ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh với các kịch bản phong phú, nhằm nâng cao khả năng chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ huy cũng như kỹ năng ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu cho các lực lượng tham gia. 

Các cảng, doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh cũng thường xuyên tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu cho các lực lượng ứng phó tại cơ sở với quy mô vừa và nhỏ tùy theo điều kiện của cơ sở như: Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, Công ty TNHH Doosan Enerbility Việt Nam, Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất, Công ty TNHH MTV Hào Hưng Quảng Ngãi,...

Đợt diễn tập mới nhất do Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn tổ chức tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vào hồi tháng 7/2023 nhằm mục đích nâng cao năng lực, kỹ năng phối hợp triển khai ứng phó trường hợp khẩn cấp; kiểm tra, đánh giá tình trạng hoạt động phương tiện, thiết bị ứng phó sự cố; cập nhật, bổ sung và hoàn thiện các phương án, kịch bản ứng phó trường hợp khẩn cấp.

Ông Mai Tuấn Đạt, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn kiêm Giám đốc Nhà máy lọc dầu Dung Quất cho biết, Nhà máy lọc dầu Dung Quất được thiết kế, trang bị với hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) đáp ứng các quy định về PCCC của Việt Nam, quốc tế; tại nhà máy còn có 46 chiến sĩ được đào tạo về PCCC và thực tập định kỳ; có khoảng 160 nhân sự PCCC bán chuyên trách được đào tạo và thực tập cùng PCCC chuyên ngành 30 giờ/người/năm; 1.500 CBCNV được đào tạo và tuyên truyền về PCCC hằng năm.

Theo ông Đạt, Nhà máy lọc dầu Dung Quất có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo an toàn năng lượng. Tại Cảng xuất sản phẩm nhà máy có mật độ các tàu thuyền ra vào cảng ngày càng tăng cao. Vì vậy, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn đã lên các phương án ứng phó, ngăn ngừa với mục tiêu kiểm soát, đảm bảo an toàn cho nhà máy trước các sự cố và giảm thiểu tối đa các thiệt hại về người, tài sản và môi trường.

Bên cạnh việc tổ chức diễn tập, huấn luyện ứng phó sự cố tràn dầu, tháng 6/2023, tỉnh cũng đã phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của dự án Bến Cảng tổng hợp - Container Hòa Phát Dung Quất tại khu công nghiệp phía Đông, khu kinh tế Dung Quất (xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn) do Công ty Cổ phần Cảng tổng hợp Hòa Phát làm chủ đầu tư.

Được biết, Bến Cảng tổng hợp - Container Hòa Phát Dung Quất có quy mô 3 bến cảng với tổng diện tích khoảng 45,75ha, công suất 6 triệu tấn/năm, tiếp nhận tàu trọng tải đến 50.000 DWT, vốn đầu tư trên 3.700 tỷ đồng. 

Việc phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của dự án Bến Cảng tổng hợp - Container Hòa Phát Dung Quất nhằm có phương án ứng phó phù hợp với thực trạng để đảm bảo công tác ứng phó sự cố, trường hợp khẩn cấp có thể kiểm soát và giảm tối đa các thiệt hại xảy ra.

Bên cạnh đó, công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất độc tại cơ sở trong thời gian qua cũng được tỉnh chú trọng.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh có khoảng 50 cơ sở có hoạt động hóa chất, tập trung chủ yếu trên địa bàn khu kinh tế Dung Quất, các khu công nghiệp như VSIP, Tịnh Phong, Quảng Phú…, nhìn chung các cơ sở có hoạt động hóa chất công nghiệp cơ bản chấp hành tương đối tốt các quy định của pháp luật về an toàn hóa chất trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, vận chuyển, lưu chứa, bảo quản….

  Mai Anh