Thực hiện nghiêm túc và sáng tạo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ), tỉnh Quảng Ninh đã bám sát chỉ đạo, linh hoạt triển khai các nội dung trọng tâm, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng các mô hình hoạt động phù hợp với từng địa phương. Chính nhờ sự chủ động đó, nhiều mô hình hiệu quả đã ra đời, góp phần quan trọng trong việc hình thành một môi trường sống văn hóa, an toàn và nhân văn ngay từ mỗi gia đình.
Các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở đều đặc biệt coi trọng truyền thông về PCBLGĐ, với nhiều hình thức phong phú: từ phát thanh, truyền hình, báo chí, mạng xã hội đến các hội thi, tọa đàm, chiến dịch truyền thông cộng đồng… Nội dung truyền tải ngày càng thiết thực, gần gũi, phù hợp với đời sống nhân dân, thu hút sự tham gia rộng rãi của cộng đồng.

Xác định rõ truyền thông là giải pháp then chốt để phòng ngừa bạo lực gia đình một cách bền vững, các sở, ngành và địa phương đã tập trung tuyên truyền sâu rộng về giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng ứng xử trong gia đình, quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình hiện đại. Các nội dung này được lồng ghép linh hoạt với việc triển khai Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030, cùng với các đề án, chương trình trọng điểm về công tác gia đình đã được phê duyệt.
Đặc biệt, Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình với những hướng dẫn cụ thể, thiết thực đã được phổ biến rộng rãi, trở thành kim chỉ nam trong việc xây dựng hành vi ứng xử văn hóa, góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần và gắn kết các thành viên trong mỗi gia đình. Những nỗ lực này không chỉ làm thay đổi nhận thức mà còn tạo ra sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng, từng bước hình thành “lá chắn mềm” từ văn hóa, phòng ngừa bạo lực ngay từ trong nếp nhà.
Hoạt động đào tạo, tập huấn cũng được chú trọng. Chỉ riêng trong năm qua, đã có hơn 1.200 đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Chủ nhiệm các Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững được tập huấn chuyên sâu. Ngoài ra, hơn 300 cán bộ, công chức văn hóa xã hội trên toàn tỉnh được cập nhật các văn bản pháp luật mới, trong đó có các quy định liên quan đến công tác PCBLGĐ.
Công tác truyền thông còn được đẩy mạnh thông qua các sự kiện lớn như: Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ, Tháng hành động vì trẻ em, và Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em (25/11)... Mỗi sự kiện đều là cơ hội để nâng cao nhận thức, truyền đi thông điệp yêu thương, sẻ chia và trách nhiệm từ mỗi gia đình đến cộng đồng.
Song song với tuyên truyền, các mô hình hỗ trợ người bị bạo lực gia đình được xây dựng và nhân rộng hiệu quả. Hiện toàn tỉnh có 126 mô hình PCBLGĐ đạt chuẩn của Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch, 301 Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững, 508 nhóm phòng chống bạo lực và 1.025 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng. Đặc biệt, mô hình Ngôi nhà Ánh Dương – trung tâm cấp tỉnh hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình đã và đang phát huy hiệu quả tích cực.
Ngoài ra, các đường dây nóng, nhóm hỗ trợ tại cơ sở được duy trì thường xuyên, góp phần giúp người bị bạo lực được tiếp cận hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời. Các câu lạc bộ gia đình, nhóm PCBLGĐ không chỉ là nơi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm mà còn là điểm tựa tinh thần giúp người dân tự tin bảo vệ bản thân, xây dựng cuộc sống văn minh.
Nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt và gần dân, công tác phòng chống bạo lực gia đình tại Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả thực chất. Không chỉ giảm thiểu tình trạng bạo lực, các mô hình còn góp phần nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới, tăng cường sự gắn kết trong mỗi gia đình, hướng tới mục tiêu xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc.