quy hoạch báo chí

Cập nhập tin tức quy hoạch báo chí

Thủ tướng ký phê duyệt quy hoạch báo chí

Chiều 2/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

2019: Sáp nhập 4 cơ quan báo chí tại Quảng Ninh

Tỉnh Quảng Ninh sẽ có Trung tâm Truyền thông được sáp nhập từ 4 cơ quan báo chí trực thuộc tỉnh.

Phát biểu của Bộ trưởng TT&TT tại khóa bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý nhà nước về báo chí

Bộ TT&TT đã khai giảng lớp “Bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý nhà nước về báo chí” cho 130 học viên là lãnh đạo của 80 cơ quan báo chí.

Báo chí phải thể hiện dòng chảy chính của xã hội

“Báo chí phải thể hiện dòng chảy chính của xã hội hiện nay, tạo sự đồng thuận xã hội, tạo niềm tin xã hội và tạo nên khát vọng về một Việt Nam hùng cường”.

Đến năm 2021 nhà nước chỉ đầu tư một số báo làm nhiệm vụ chính trị

Từ nay đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (không gồm cơ quan báo chí).

Sáp nhập Tạp chí Tia Sáng vào Báo Khoa học Phát triển

Theo dự kiến, từ nay tới cuối năm, việc sáp nhập Tạp chí Tia sáng vào Báo Khoa học Phát triển sẽ hoàn thành.

Nghệ An phải đứng đầu trong cuộc cách mạng CNTT Bắc Trung Bộ

Bộ trưởng mong muốn, Nghệ An phải đứng đầu trong cuộc cách mạng CNTT trong thời gian tới ở khu vực Bắc Trung Bộ.

Báo cáo Chính phủ tình hình triển khai Quy hoạch Báo chí

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn chỉ đạo Cục Báo chí và Cục PTTH&TTĐT phối hợp các Bộ, ngành, địa phương triển khai quy hoạch báo chí một cách hiệu quả.

Gấp rút triển khai quy hoạch báo chí Bộ TT&TT

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn yêu cầu Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ TT&TT) phối hợp với Cục Báo chí nghiên cứu, triển khai quy hoạch báo chí thuộc Bộ trong năm 2016, chậm nhất là năm 2017.

Báo chí tiếp tục làm cầu nối chính sách

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh báo chí tiếp tục là kênh chuyển tải ý kiến phản biện của xã hội để Đảng, nhà nước hoàn thiện các chính sách.

Nguy cơ mất an toàn thông tin mạng rất lớn

Bộ trưởng lưu ý việc cung cấp thông tin cho báo chí vừa qua vẫn còn nhiều địa phương, bộ ngành chưa kịp thời.

Bộ TT&TT làm việc với VTV về quy hoạch báo chí

Chiều nay Bộ Thông tin - Truyền thông đã có buổi làm việc với Đài Truyền hình VN (VTV) về đề án Quy hoạch Phát triển và Quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Về cùng chủ quản, nhập báo yếu vào báo mạnh?

Giữ những báo nhiều người đọc, thu đủ tự nuôi, hay những báo nhà nước phải bỏ tiền in, mua, phát tận tay mà không biết có đọc không? – Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trao đổi về quy hoạch báo chí.

Bộ TT&TT làm việc với Cần Thơ về Quy hoạch báo chí

Chiều nay, Bộ TT&TT đã làm việc với UBND TP. Cần Thơ về Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 (Quy hoạch báo chí).

Bộ TT&TT làm việc với TP.HCM về phương án sắp xếp báo chí

Sáng nay, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo UBND TP.HCM về phương án sắp xếp báo chí trên địa bàn theo đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Báo chí nên tự thay đổi để phát triển

Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn có cuộc trao đổi thẳng thắn nhiều nội dung, không chỉ là chuyện "số phận" của mỗi tờ báo sau quy hoạch.

Quy hoạch báo chí: Lắng nghe các cơ quan chủ quản

Thứ trưởng TT&TT Nguyễn Thành Hưng nói các tâm tư, nguyện vọng của báo chí về Quy hoạch đến 2025 có thể gửi về Bộ TT&TT xem xét.

Đề án quy hoạch báo chí đến 2025: 'Chúng tôi sẽ làm thận trọng'

Về đề án quy hoạch báo chí đến 2025, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn khẳng định: "Chúng tôi sẽ làm thận trọng, tránh gây ảnh hưởng lớn đến đội ngũ những người làm báo".

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Quy hoạch để báo chí phát triển mạnh hơn

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định việc quy hoạch báo chí nhằm mục đích là để báo chí phát triển mạnh hơn, hiệu quả hơn.

Công bố quy hoạch báo chí đến 2025

Báo in sau khi được sắp xếp đều có cơ quan chủ quản trực tiếp là tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc TƯ, cơ quan cấp bộ, ngành cấp TƯ (trừ các quân khu, quân chủng).