Tại "Hội thảo giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch 2024" vừa được tổ chức tại Khu du lịch sinh thái Tràng An và Khu du lịch Thung Nham (Ninh Bình), ông Vũ Quốc Trí - Tổng Thư ký Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã chia sẻ về bộ tiêu chí công nhận doanh nghiệp du lịch không rác thải nhựa.

Theo đó, mục tiêu chính là phấn đấu đến năm 2025, 100% các khu du lịch, cơ sở lưu trú, khách sạn không sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa sử dụng một lần. 

W-racthai.png
Thu gom rác thải nhựa 

Để đạt được điều này Hiệp hội Du lịch Việt Nam cũng đưa ra một số nhiệm vụ như: Tham gia xây dựng, phổ biến, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm thiểu rác thải nhựa trong du lịch; triển khai thực hiện bộ tiêu chí công nhận doanh nghiệp du lịch không rác thải nhựa và ứng dụng (App) quản lý rác thải nhựa đối với doanh nghiệp du lịch; xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch xanh, không rác thải nhựa; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến du lịch gắn với giảm thiểu rác thải nhựa...

Hiện nay, hầu hết các loại nhựa là không phân hủy sinh học và phải mất hàng 100 năm thậm chí đến cả 1.000 năm để phân hủy. Trong môi trường, nhựa sẽ bị phân hủy thành các mảnh vi nhựa làm ô nhiễm nguồn nước, đất và đi vào chuỗi thức ăn của con người, gây nguy hại đến cuộc sống của khoảng 800 loài động vật sống dưới đại dương…

Đối với du lịch, rác thải nhựa sẽ làm ô nhiễm tầm nhìn, ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách. Rác thải nhựa đã làm giảm lượng khách và doanh thu từ du lịch, ảnh hưởng đến sinh kế của hàng triệu người sống phụ thuộc vào du lịch.

PV