rao bán nợ

Cập nhập tin tức rao bán nợ

Xe thanh lý của ngân hàng: Ngon, rẻ nhưng có bổ?

Ngoài việc xác định được xuất xứ xe, đủ giấy tờ và mức giá có thể thấp, các loại xe thuộc diện thanh lý từ các ngân hàng hiện vẫn chưa hút người mua vì một số vấn đề.

Ám ảnh nợ xấu, từ 'tê' đến 'liệt'

Đợt bùng phát dịch COVID – 19 lần thứ tư đang tiếp tục “quật ngã” nhiều doanh nghiệp. 

Ngân hàng thanh lý loạt ôtô giá rẻ, đấu giá khách sạn để thu hồi nợ

Các ngân hàng tiếp tục đem bán đấu giá, rao bán nhiều tài sản thế chấp để thu hồi nợ vay bao gồm cả khách sạn, ôtô giá rẻ…

Ngân hàng rao bán nợ vay tiêu dùng, có món chỉ vài triệu đồng

Để thu hồi nợ, VietinBank đã rao bán các khoản nợ vay tiêu dùng phục vụ đời sống, không có tài sản đảm bảo và giá trị khá nhỏ, thậm chí chỉ vài triệu đồng mỗi món.

Ngân hàng rao bán loạt khoản nợ ngàn tỉ thế chấp bằng cổ phiếu, bất động sản

Các ngân hàng thương mại tiếp tục đem bán đấu giá tài sản thế chấp từ cổ phiếu, bất động sản, rừng cây trồng... để xử lý những khoản nợ ngàn tỉ đồng.

Ngân hàng vất vả bán nhà đất phát mãi để thu hồi nợ

Theo các cơ quan chức năng và ngân hàng, một số vướng mắc trong quy định pháp luật khiến việc xử lý tài sản thế chấp, đặc biệt là bất động sản gặp khó khăn, kéo dài.

Gần Tết, ngân hàng thanh lý ô tô rẻ hơn thị trường cả trăm triệu đồng

Thị trường ô tô đang sôi động trước thềm Tết Nguyên đán 2021, dù vậy nhiều ngân hàng vẫn rao thanh lý ô tô cũ với giá rẻ. Thậm chí có những chiếc xe giá bán thấp hơn thị trường cả trăm triệu đồng.

Ngân hàng ồ ạt bán tài sản thế chấp

Hàng loạt tài sản thế chấp như máy móc, thiết bị, nhà xưởng đến bất động sản được nhiều ngân hàng ồ ạt rao bán.

Năm lần bán vẫn ế, giảm giá hơn 100 tỷ để hóa giá thu nợ

Trong lần thứ 5 rao bán khoản nợ kèm tài sản đảm bảo của Công ty CP Nhà Hưng Ngân, BIDV đưa ra mức giá thấp hơn 106 tỷ đồng so với giá khởi điểm phiên đấu giá hồi tháng 3.

Ngân hàng thu hồi, rao bán cả cây dừa, xoài để trừ nợ

Để xử lý và thu hồi nợ, các ngân hàng tiếp tục phát mãi hàng loạt tài sản đảm bảo từ bất động sản, phương tiện vận tải, máy móc thiết bị đến cả cây xanh.

Ngân hàng lại đồng loạt rao bán ô tô giá rẻ

Hàng loạt ôtô dưới 9 chỗ đang được các ngân hàng rao bán với giá rẻ hơn thị trường. Đáng chú ý, nhiều xe hạng sang cũng được bán với giá thấp hơn vài trăm triệu đồng.

Cuối năm, ngân hàng bán tháo ô tô gán nợ

Các ngân hàng phát mại ôtô thu hồi nợ, giá từ trăm triệu đến tỷ đồng.

Những lô đất trăm tỷ đồng đang được ngân hàng bán thanh lý tại TP.HCM

Dưới đây là những lô đất trăm tỷ đồng đang được ngân hàng bán thanh lý tại TP.HCM:

Công ty buôn gạo bị phá sản, ngân hàng bán tài sản xiết nợ hơn 1.000 tỷ

Trong làn sóng rao bán tài sản thế chấp để thu hồi nợ, doanh nghiệp sản xuất, chế biến xuất khẩu gạo cũng bị ngân hàng phát mại tài sản để “siết nợ” lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Chân dung Tập đoàn Khải Vy - 'Con nợ to đùng' của BIDV

Chủ nhân của dự án đình đám Trung tâm hội nghị tiệc cưới Crystal Palace (TP. HCM) – Tập đoàn Khải Vy vừa bị BIDV chi nhánh Phú Tài tìm đơn vị thẩm định giá để đấu giá thu hồi nợ.

Ngân hàng thu giữ trụ sở công ty để thu hồi nợ

SHB cho biết nhiều lần tạo điều kiện để Công ty An Trường An trả nợ nhưng đến nay khách hàng này vẫn không thực hiện đúng các cam kết trả nợ theo hợp đồng tín dụng 2 bên đã ký.

Khách sạn 'đất vàng' rao bán trăm tỷ đồng, có nên bỏ tiền đầu tư?

Trước làn sóng rao bán khách sạn trên khắp cả nước, giới chuyên gia nhận định đây chính là cơ hội tốt cho các nhà đầu tư mới tham gia thị trường.

Sau ôtô và đất nền, ngân hàng rao bán cả khách sạn

Từ đầu tháng 8, hoạt động thanh lý tài sản và nợ xấu có tài sản bảo đảm của các ngân hàng được đẩy mạnh. Các tài sản được mang ra thanh lý phổ biến là ôtô, đất nền và khách sạn.

Đại gia thực sự đứng sau Crystal Palace bị xiết nợ, rao bán 356 tỷ

Chủ nhân của Trung tâm hội nghị tiệc cưới Crystal Palace (TP.HCM) vừa bị BIDV rao bán với giá khởi điểm 356 tỷ đồng để xiết nợ là Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Vy.

Số phận loạt bất động sản bị kê biên của nữ đại gia Phú Yên

Đơn vị đấu giá nhiều lần hạ giá rao bán các tài sản thế chấp vay vốn của công ty Thuận Thảo để xử lý nợ nhưng vẫn không có người mua. Doanh nghiệp hiện lỗ lũy kế gần 1.500 tỷ đồng.