Cựu thị trưởng New York cho biết, công chúng không hề biết Hillary bị bệnh nghiêm trọng do ứng viên Tổng thống này được truyền thông trợ giúp suốt thời gian tranh cử.

Ông Rudy Giuliani, giữ chức Thị trưởng New York thời điểm thành phố này hứng chịu cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9, từng là đối thủ chính của bà Hillary Clinton trong cuộc đua vào thượng viện.

Tuyên bố mới của ông Giuliani lại một lần nữa nhắc tới các tin đồn liên quan tới sức khỏe bà Hillary.

Đây là chủ đề được nhiều người đề cập sau khi một đoạn video được đưa lên mạng, trong đó, cựu ngoại trưởng dường như có vấn đề bất thường trước một nhóm phóng viên. Sự việc không được truyền thông đề cập cho tới mãi sau khi video chưa qua xử lý xuất hiện trên YouTube.

"Tất cả những gì bạn cần làm là lên mạng", Giuliani bình luận trên Fox News. "Hãy lên mạng và vén màn bệnh tật của Hillary" và "hãy tự mình xem đoạn video đó", cựu Thị trưởng New York nói.

Ông Giuliani cũng cho hay, dù bà Hillary lúc khỏe lúc yếu, song ông tin rằng nữ ứng viên Tổng thống này đã tạo được lợi thế chính trị giúp bà che giấu tình trạng sức khỏe trầm trọng.

"Hillary không cần tranh cử vì đã có các cơ quan truyền thông như New York Times, (New York) Daily News, ABC, CBS và NBC. Bà ý nắm trong tay toàn bộ đế chế truyền thông, vốn thường xuyên biến Donald Trump thành một con quỷ...", Giuliani nói.

Trước đó, phát ngôn viên của Trump là Katrina Pierson nói, ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ Hillary có dấu hiệu của việc bị khó khăn trong đọc và viết do não bị tổn thương.

  • Hoài Linh

Hillary tiết lộ manh mối bất ngờ trong bê bối thư từ

Ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton khai với các nhà điều tra liên bang rằng, cựu Ngoại trưởng Colin Powell khuyên bà dùng tài khoản thư cá nhân

Hillary bị đồn 'sức khỏe kém, ngập máu, tâm thần'

Nhiều tuyên bố không kiểm chứng về sức khỏe yếu kém của Hillary Clinton đã xuất hiện trên đủ các loại phương tiện, từ mạng xã hội Twitter cho đến cả bài phát biểu của Donald Trump,

Trump bị cáo buộc "dọa ám sát' Hillary

Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump vừa rơi vào một cuộc khủng hoảng mới khi bị cáo buộc "đe dọa ám sát" đối thủ Hillary Clinton.

Vì sao một loạt tỷ phú Mỹ công khai ủng hộ Hillary?

Trong những ngày gần đây, nhiều tỷ phú Mỹ đã công khai xuất hiện cùng ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ Hillary Clinton, và dành cho nữ chính trị gia này những lời ca ngợi.