Lịch sử đội tuyển Ghana
Đội tuyển bóng đá quốc gia Ghana được thành lập từ năm 1957, ngay sau khi quốc gia này giành độc lập, và nhanh chóng trở thành một trong những thế lực hàng đầu của bóng đá châu Phi.
Giai đoạn 1963–1982 được xem là thời kỳ hoàng kim đầu tiên của Ghana.
Sau đó, Ghana trải qua giai đoạn chuyển giao và ít thành công hơn ở cấp độ đội tuyển quốc gia, dù vẫn duy trì được nền tảng đào tạo trẻ rất mạnh.
Thời kỳ hoàng kim thứ hai đến vào giai đoạn 2006–2014, khi Ghana liên tục góp mặt tại World Cup và tạo dấu ấn mạnh mẽ.
Đỉnh cao là World Cup 2010, nơi Ghana lọt vào tứ kết và chỉ dừng bước đầy tiếc nuối trước Uruguay trên chấm luân lưu, trở thành đội châu Phi tiến gần nhất tới bán kết World Cup.
Trong giai đoạn 2025–2026, tuyển Ghana đang trong quá trình trẻ hóa đội hình và tiếp tục cạnh tranh tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi, với mục tiêu trở lại đỉnh cao châu lục.
Danh hiệu đạt được
Vô địch CAN (Africa Cup of Nations): 4 lần (1963, 1965, 1978, 1982)
Tham dự FIFA World Cup: 4 lần (2006, 2010, 2014, 2022)
HLV hiện tại
Huấn luyện viên trưởng hiện tại của Đội tuyển bóng đá quốc gia Ghana là Carlos Queiroz.
Ông được kỳ vọng sẽ giúp Ghana tái thiết đội hình và đưa đội tuyển trở lại thời kỳ thành công.
Đội hình hiện tại
Đội tuyển Ghana hiện tại sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu và các giải đấu hàng đầu.
Một số gương mặt nổi bật gồm:
Mohammed Kudus – ngôi sao tấn công sáng giá
Thomas Partey – tiền vệ trung tâm đẳng cấp
Inaki Williams – tiền đạo tốc độ
Jordan Ayew – cầu thủ giàu kinh nghiệm
Daniel Amartey – trung vệ trụ cột