Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ở biên giới nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như phát triển kinh tế - xã hội khu vực này là chủ trương lớn, nhất quán và xuyên suốt của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị. Và xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả để áp dụng vào những hộ có hoàn cảnh khó khăn, từ đó nhân rộng ra những hộ khác chính là một cách làm hiệu quả trong thời gian qua. Nhờ những mô hình này, người dân vùng biên cương đã yên tâm sinh sống, lao động, sản xuất vươn lên thoát nghèo, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Mở rộng màu xanh no ấm

Ông Tẩn Khái Diu (57 tuổi) phấn khởi cho hay: “Nhà tôi có 5ha chè. Vụ chè trước, chè vừa được mùa vừa được giá, thương lái thu mua 8.000 đồng/kg. 9 người hái nửa ngày cũng được 5 tạ. Tiền công hái chè khoảng 150.000 đồng/người/ngày. Trồng chè có thu nhập cao hơn trồng lúa và ngô. Ngô làm vất vả lắm cũng chỉ bán được 6.000-7.000 đồng/kg”.

Theo ông Diu, việc trồng chè chỉ vất vả 2 năm đầu. Từ năm thứ ba, cây chè bắt đầu cho thu hái ổn định, chỉ mất công làm cỏ, bón phân.

Lúc bắt đầu trồng chè, nếu đăng ký thì được nhà nước hỗ trợ miễn phí giống và phân bón, dân mừng lắm. Ở đây, cả làng cả xã đều đã trồng chè. Tới vụ thu hoạch lại có người về tận nơi thu mua, làm đến đâu hết đến đấy”, ông Diu vui vẻ kể. 

Cây chè giờ đã bén rễ vững chắc trong đời sống người dân ở Mường Khương. Bà con gọi vui đó là “cây của tương lai”, có khả năng thu hái đều đặn, ít tốn công mà năng suất cao. 

Nhờ chính sách hỗ trợ của Nhà nước cùng với sự chủ động, linh hoạt làm kinh tế của người dân, những vùng chè tiếp tục được mở rộng từng ngày.

W-Che Muong Khuong.jpg
Cây chè giúp nhiều hộ dân ổn định nguồn thu, giảm tỷ lệ hộ nghèo cho Mường Khương.

Mỗi búp chè xanh đều mang trong mình khát vọng vươn lên của đồng bào nơi “phên giậu” 

Xác định việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo ở khu vực biên giới là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, từ thế mạnh của địa phương, chính quyền Mường Khương đã tích cực phát huy tiềm năng của cây chè. Không chỉ trồng rồi thu hái đơn thuần, thời gian qua, địa phương đã nỗ lực đầu tư, hướng dẫn bà con chế biến sâu và ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại để gia tăng giá trị sản phầm và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm chè.

Ngày nay, những sản phẩm chè cổ thụ Mường Khương đã vượt ra khỏi biên giới quốc gia. Có thêm thu nhập, cuộc sống được cải thiện, bà con phấn khởi, tin tưởng góp phần chung sức, chung lòng cùng với các cấp, các ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng tiềm lực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội vùng biên.

Có thể nói, cây chè – biểu tượng của no ấm, của sức sống bền bỉ – đang tiếp tục viết nên câu chuyện đẹp ở xã biên giới Mường Khương. Cây chè, sản phẩm chè đã góp phần trong giúp người dân Mường Khương xóa đói, giảm nghèo, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh gắn với quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.