- Gia đình cháu chuyển hộ khẩu từ xã Hải Thịnh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định ra huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Trong hồ sơ gửi đi có bản công chứng giấy khai sinh của con gái chúng cháu và bản khai báo thay đổi nhân khẩu của hai vợ chồng cháu.

Tin bài cùng chuyên mục:
Muốn có hộ khẩu Hà Nội…

Trong bản thay đổi nhân khẩu của chồng cháu có ghi quê quán tại xã Hải Toàn, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định còn trong giấy khai sinh của con cháu ghi quê quán là xã Hải Thịnh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Sau đó trong sổ hộ khẩu mới nhà cháu được cấp lại ghi quê quán của con cháu là xã Hải Toàn, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Như vậy quê quán trong giấy khai sinh và trong sổ hộ khẩu của con cháu là không giống nhau. Xin hỏi luật sư cháu muốn sửa lại quê quán của con trong sổ hộ khẩu có được không? Có bị phạt gì không? (Câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Thị Chung, Hà Nội).

Luật sư tư vấn:

Vấn đề về giá trị pháp lý của Giấy khai sinh được quy định tại Điều 5 Nghị định 158/2008/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch như sau: Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của mỗi cá nhân. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung ghi về họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy Khai sinh của người đó.

Căn cứ vào quy định trên thì bạn có quyền yêu cầu cơ quan đã cấp sổ hộ khẩu cho gia đình bạn sửa lại phần thông tin về quê quán của con bạn cho phù hợp với Giấy khai sinh của các cháu. Đây là trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền, do vậy với yêu cầu đó thì bạn không bị phạt một khoản tiền nào cả.

  • Tư vấn bởi Luật sư Đào Thanh Huyền, điện thoại: 0944479360, địa chỉ email luatsudaothanhhuyen@gmail.com.

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ).