Việc Bộ TT&TT tổ chức thường niên Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam là một hoạt động nhằm triển khai nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị 01 ngày 14/1/2020.

Chỉ thị này nêu rõ, các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam sẽ góp phần thực hiện sứ mệnh đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp phát triển, nền kinh tế Việt Nam bứt phá, phát triển nhanh, bền vững, bao trùm với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Là sự kiện lớn của ngành TT&TT, 4 năm qua, Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội và sự hưởng ứng, tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

toan canh dien dan 1 1.jpg
Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số được Bộ TT&TT tổ chức thường niên từ năm 2019 đến nay. (Ảnh: Nhật Sinh)

Với diễn đàn lần này, chọn chủ đề “Doanh nghiệp công nghệ số - Phổ cập công nghệ số vào cuộc sống”, Bộ TT&TT mong muốn sẽ góp phần đẩy mạnh việc đưa công nghệ số triển khai áp dụng vào tất cả các ngành, lĩnh vực kinh tế xã hội.

Từ đó, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân, thực hiện chủ trương, định hướng của Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045.

Được tổ chức tại Cung Quy hoạch, hội chợ và triển lãm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ 5 dự kiến có sự tham dự của Lãnh đạo Chính phủ, đại diện Lãnh đạo các cơ quan Đảng, Quốc hội, các bộ, ngành, cơ quan trung ương và các địa phương; đại sứ quán một số quốc gia tại Việt Nam; các tổ chức quốc tế; các quỹ đầu tư trong nước và quốc tế; các hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp; các trường đại học; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Theo chương trình, Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ 5 sẽ có 1 phiên chính đưa ra những thông điệp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về định hướng thúc đẩy mạnh mẽ doanh nghiệp công nghệ số triển khai mang công nghệ số vào ngõ ngách cuộc sống, xây dựng vị thế ngành công nghiệp công nghệ số Việt Nam, khẳng định trí tuệ Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Chiều 11/12, sẽ diễn ra 4 phiên tham luận chuyên đề về những hướng đi mới, cách làm đột phá cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam phát triển.

Trong khuôn khổ diễn đàn, Bộ TT&TT cũng tổ chức lễ công bố và trao giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam năm 2023.

Song song với các phiên tham luận, còn diễn ra hoạt động triển lãm trưng bày, giới thiệu các sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam xuất sắc, các đại biểu có thể tự trải nghiệm các giải pháp.

Sự tham gia đông đảo của các doanh nghiệp sẽ góp phần làm nên thành công của diễn đàn. Trên tinh thần đó, Bộ TT&TT mời các doanh nghiệp, đại biểu tham dự Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam năm nay.

Các đại biểu, doanh nghiệp cần đăng ký tham dự diễn đàn năm nay với thường trực Ban Tổ chức – Cục Công nghiệp CNTT và Truyền thông, Bộ TT&TT trực tuyến tại đây.