SCIC

Cập nhập tin tức SCIC

Bán Tràng Tiền Plaza cho tư nhân: Lo người mua không có tâm tốt

Bộ Công Thương muốn bán hết vốn nhà nước tại Tràng Tiền Plaza, còn SCIC, Bộ Tài chính muốn nhà nước giữ 51% vốn tại công ty sở hữu Tràng Tiền Plaza.

Muốn bán đứt Tràng Tiền Plaza cho tư nhân

Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), Bộ Tài chính đang tính toán các phương án sắp xếp, phân loại DN của SCIC đến năm 2020, trong đó cân nhắc việc bán vốn nhà nước tại Tràng Tiền Plaza.

Công bố nhiều sai phạm tại SCIC

Ngày 22/11, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã ban hành thông báo kết luận việc chấp hành chính sách pháp luật và thực hiệm nhiệm vụ đối với Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Bán con 'bò sữa' tỷ USD: Tiền nhiều lắm, cứ chờ

Việc thoái vốn tại một loạt công ty nhà nước như SCIC, Vinamilk, và đã CPH nhưng chưa niêm yết tại Sabeco, Habeco,... sẽ thu về nhiều tỷ đô cho ngân sách.

32 tuổi sếp lớn 2 tổng công ty: Bí ẩn những vụ thâu tóm nghìn tỷ

Bất ngờ trở thành Tổng giám đốc của một Tổng công ty lớn trong lĩnh vực sản xuất thiết bị điện tại Việt Nam nhưng không phải đến bây giờ cái tên Nguyễn Văn Tuấn mới được thị trường chứng khoán biết đến.

Thủ tướng: Habeco, Sabeco lên sàn trước khi bán vốn nhà nước

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các DNNN khi bán vốn phải đấu giá cạnh tranh, không phân biệt đối tác trong nước và nước ngoài; đồng thời, có biện pháp pháp lý để giữ các thương hiệu quốc gia.

Lập 'siêu' ủy ban bao trùm tất cả tập đoàn nhà nước

Một “siêu ủy ban” quản hàng triệu tỷ đồng vốn nhà nước đang được nghiên cứu thành lập. Trong đó, danh sách 30 tập đoàn, tổng công ty nhà nước có thể phải chuyển về dưới quyền quản lý của “siêu ủy ban” này cũng dần được hé lộ.

Vì sao sếp SCIC hưởng thu nhập tiền tỷ?

Năm 2015, nhiều lãnh đạo chủ chốt của Tổng công ty Kinh doanh và Đầu tư vốn Nhà nước (SCIC) nhận được thu nhập hàng trăm triệu/tháng. Còn nhân viên của SCIC trung bình “đút túi” khoảng 37 triệu/tháng.

'Con bò sữa' tỷ đô: Miếng ngon khó bỏ?

Không dễ để các cơ quan chủ quản buông những “con bò sữa tỷ đô”.

SCIC hướng đến một tập đoàn tài chính lớn vươn ra quốc tế

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu SCIC phải là một tổng công ty mạnh, gương mẫu trong quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản, vốn của nhà nước không chỉ trong khối DN quốc doanh mà cả các doanh nghiệp khác.

Tiềm lực ngàn tỷ 'chống lưng' cho Bầu Thụy

Đến năm 2007, ông Thụy chính thức thay cha trở thành Chủ tịch tập đoàn Xuân Thành và nay đổi thành ThaiGroup.

VTV xây tháp truyền hình cao nhất thế giới: Bài tính thu lời

''Tôi muốn xin tất cả nhưng cho tới đâu, cho thế nào là quyền của Chính phủ''.

Cổ phấn hóa, bán vốn nhà nước: Đoạn cuối quyết liệt

Năm 2015, Chính phủ cho phép SCIC thoái toàn bộ vốn nhà nước tại 10 doanh nghiệp lớn như Vinamilk, FPT và FPT Telecom,... Tuy nhiên, dù liên tục thúc ép nhưng cổ phần hóa DNNN vẫn chậm và không đạt như kỳ vọng.

SCIC rao bán 52% Khách sạn Kim Liên với giá tối thiểu 112 tỷ đồng

Khách sạn Kim Liên tọa lạc trên khu đất diện tích 5,3ha tại trung tâm Hà Nội.

Bán con bò sữa tỷ đô: ‘Béo đẹp’ phải kén chọn cẩn trọng

Đại diện Bộ Tài chính cho biết, giờ là thời điểm thuận lợi để SCIC mang các doanh nghiệp tốt ra bán và lộ trình thoái vốn sẽ được công bố trong năm 2016, thậm chí có thể ngay trong năm 2015.

Vinaconex, điềm báo thời vận hạn chưa qua

Hàng loạt vận đen đeo đuổi Vinaconex. Hoạt động kinh doanh vẫn khó khăn, dàn lãnh đạo của tổng công ty liên tục đảo lộn thay đổi.

Cơ chế mạnh, chặn đường chây ì của ông lớn

Áp lực từ nhiều phía cũng như xu hướng không thể tránh khỏi đang mang đến những luồng gió mới, những tín hiệu mới hứa hẹn một sự đột phá trong thời gian tới.

Bán con bò sữa tỷ đô: Nhà nghèo 'đếm cua trong lỗ'

Trong khi nhiều người đang tính khoản tiền tỷ đô thu về để làm gì, tiêu thế nào thì đã có cảnh báo đừng ‘tính cua trong lỗ’ theo kiểu nhà nghèo.

Vì đâu 'con bò sữa tỷ đô' bị bán?

Theo chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, bán Vinamilk nằm ngoài ý chí của SCIC và thể hiện sự quyết liệt trong việc thực hiện kế hoạch cổ phần hóa của Nhà nước.

Cuối cùng cũng bán nốt 'con bò sữa tỷ đô'

Câu chuyện thoái vốn Vinamilk cho thấy, nếu không còn nắm giữ cổ phần ở một đại gia sữa thì Nhà nước cũng sẽ hạ tỷ lệ nắm giữ tại nhiều DN tầm cỡ khác.