– Ông Nguyễn Viết Tiến, Giám đốc bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết sau sự việc bắt cóc cháu bé vừa xảy ra, bệnh viện sẽ triển khai lắp camera để đảm bảo an ninh.

TIN LIÊN QUAN:
Lo sợ vì an ninh lỏng lẻo ở bệnh viện
Nhiễu loạn thông tin vụ bé sơ sinh bị bắt cóc
Chân dung kẻ bắt cóc bé sơ sinh qua lời người thân
Bố mẹ bé bị bắt cóc nói về thủ phạm
Hành trình đưa bé bị bắt cóc trở về
Nụ cười và nước mắt đón bé sơ sinh về
Cảnh sát đã tìm ra bé bị bắt cóc thế nào?
Hình ảnh trở về của bé sơ sinh bị bắt cóc
Tìm thấy cháu bé bị bắt cóc ở Viện Phụ sản TƯ

Ngoài biện pháp lắp camera, ông Tiến cho biết bệnh viện sẽ kiểm soát chặt việc ra vào của người bệnh và người nhà người bệnh, phổ biến kiến thức cho người nhà bệnh nhân để nâng cao tinh thần cảnh giác, đồng thời bảo vệ bệnh viện sẽ tăng cường kiểm tra an ninh.

 

Cháu bé bị bắt cóc đã trở về với gia đình (Ảnh: Cẩm Quyên)

Chiều 10//11, lãnh đạo Bộ Y tế và bệnh viện phụ sản Trung ương đã tổ chức lễ chúc mừng chiến công của công an Hà Nội, công an quận Hoàn Kiếm, công an phường Hàng Bông và chúc mừng gia đình sản phụ Trần Thị Thơm.

Tại buổi lễ này, ông Tiến cũng thông báo kết quả giám định ADN của cháu Trường cho thấy cháu chính là con của sản phụ Trần Thị Thơm.

Đại diện gia đình cũng rất xúc động khi nói lời cảm ơn tới lực lượng công an, lãnh đạo bệnh viện đã phối hợp kịp thời tìm ra cháu bé.

Gia đình cũng đồng thời bày tỏ lời xin lỗi tới cán bộ y tế của bệnh viện bởi trong lúc sự việc đang diễn ra quá căng thẳng, gia đình đã có những lời nói, hành động “động chạm” và làm ảnh hưởng đến tinh thần, trách nhiệm và y đức của cán bộ y tế, đặc biệt là kíp trực ngày 3/11.

Hiện nay, sức khỏe chị Thơm đang ổn định, còn cháu Trường bị sốt cao. Nguyên nhân được dự đoán là do thời gian quá cháu di chuyển nhiều, gặp quá nhiều người nên nhiễm virus từ người khác. Hiện cháu bé đang được chăm sóc, điều trị tích cực.

Gia đình dự định sẽ cho bé xuất viện chiều nay (10/11) nhưng vì sự cố này nên kế hoạch xuất viện sẽ lùi lại.

Cẩm Quyên