Ở nơi địa đầu Tổ quốc, xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên đang từng ngày khẳng định khát vọng vươn lên bằng sức mạnh đoàn kết của toàn dân.
Với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Sín Thầu đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 đạt chuẩn nông thôn mới, vừa phát triển kinh tế, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa độc đáo nơi biên giới.
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Sín Thầu đã thống nhất định hướng chiến lược: hoàn thiện hệ thống hạ tầng, phát triển kinh tế gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Mục tiêu cao nhất mà địa phương hướng tới là xây dựng thành công xã nông thôn mới biên cương, tạo diện mạo mới cho vùng đất địa đầu.
Được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 xã Sín Thầu, Sen Thượng và Leng Su Sìn, hiện nay Đảng bộ xã có 33 chi bộ trực thuộc với 547 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, dù còn nhiều khó khăn, Sín Thầu vẫn đạt nhiều kết quả nổi bật: thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung. Giáo dục, y tế, an sinh xã hội được cải thiện; quốc phòng – an ninh vững chắc; đời sống nhân dân nâng cao rõ rệt.

Bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Sín Thầu đề ra 17 chỉ tiêu, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 4 đột phá chiến lược cùng 3 dự án lớn. Trong đó, việc phát huy lợi thế thông thương qua Cửa khẩu A Pa Chải – Long Phú được coi là động lực quan trọng để thúc đẩy thương mại, mở rộng cơ hội phát triển kinh tế.
Không dừng lại ở đó, xã định hướng phát triển mạnh du lịch gắn với văn hóa. Những điểm đến như Mốc 0 – nơi giao điểm ba đường biên, Cột cờ A Pa Chải, Khu dự trữ thiên nhiên Mường Nhé hay các chợ phiên vùng cao sẽ được quảng bá, khai thác bền vững.
Đổi mới tư duy, khơi dậy sức mạnh toàn dân
Theo ông Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, để thực hiện thắng lợi mục tiêu, Sín Thầu cần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, với tư duy đổi mới, cụ thể, rõ trách nhiệm. Đặc biệt, phải chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy kiến tạo, “lấy phát triển để ổn định, ổn định để phát triển”.
Trên cơ sở đó, xã tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, du lịch, thương mại và dịch vụ. Cùng với đó là triển khai các chương trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.
Công tác an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao dân trí và phát huy vai trò của thế hệ trẻ. Đảng bộ xã cũng khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, coi đây là động lực để tạo nên đột phá trong phát triển.
Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sẽ được triển khai sâu rộng, góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội nơi biên giới. Các hoạt động kết nghĩa, giao lưu nhân dân hai bên biên giới sẽ tiếp tục mở rộng, nhằm xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.
Điểm đặc biệt trong định hướng phát triển của Sín Thầu là sự kết hợp hài hòa giữa xây dựng nông thôn mới với giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc. Các lễ hội truyền thống, làn điệu dân ca, nghề thủ công… sẽ tiếp tục được bảo tồn, trở thành điểm nhấn trong phát triển du lịch cộng đồng. Qua đó, vừa tạo sinh kế, vừa nâng cao ý thức tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khẳng định, Đảng bộ xã Sín Thầu cần coi sự hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp là thước đo cho hiệu quả hoạt động. Đây cũng là cách để củng cố niềm tin, khơi dậy sức mạnh đoàn kết toàn dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới biên cương.
Bằng quyết tâm chính trị cao, sự chung sức đồng lòng của toàn dân, cùng sự quan tâm của tỉnh, xã Sín Thầu đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành xã nông thôn mới vào năm 2030. Đây sẽ là dấu mốc quan trọng, góp phần khẳng định sự đổi thay mạnh mẽ của vùng đất địa đầu Tổ quốc.