Theo Henley Passport Index, chỉ số về hộ chiếu được thiết lập dựa trên dữ liệu độc quyền từ Cơ quan Vận tải hàng không uốc tế (IATA), trong suốt 5 năm, hộ chiếu Nhật Bản đã giữ vững vị trí cuốn sổ thông hành quyền lực số 1 thế giới. 

Nhưng theo báo cáo hằng quý mới nhất của Henley & Partners, công ty tư vấn cư trú và quốc tịch toàn cầu của Anh, vào mùa hè năm nay, Nhật Bản đã tụt xuống vị trí thứ 3 sau khi bị Singapore soán ngôi. Theo đó, hộ chiếu Singapore cho phép chủ sở hữu đi đến 193 điểm trong tổng số 227 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới mà không cần thị thực (visa).

Hộ chiếu Singapore hiện cho phép người nắm giữ đi đến 192 điểm trên thế giới mà không cần thị thực. Ảnh minh họa 

Theo hãng tin CNN, Henley Passport Index xếp hạng 199 cuốn hộ chiếu trên toàn cầu dựa trên quyền tự do đi lại mà không cần visa của người nắm giữ.

Trong báo cáo mới nhất, Henley & Partners cho hay trong lịch sử 18 năm của bảng xếp hạng, số điểm đến trung bình mà khách du lịch có thể đến nhưng không cần visa đã tăng gần gấp đôi, từ con số 58 vào năm 2006 lên thành 109 vào năm 2023.

Tuy nhiên, khoảng cách tự do đi lại giữa những quốc gia đứng đầu và đứng cuối bảng xếp hạng lại đang bị nới rộng. 

Những cuốn hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2023:

1. Singapore (192 điểm miễn thị thực)

2. Đức, Italy, Tây Ban Nha (190 điểm)

3. Áo, Phần Lan, Pháp, Nhật Bản, Luxembourg, Hàn Quốc, Thụy Điển (189 điểm)

4. Đan Mạch, Ireland, Hà Lan, Anh (188 điểm)

5. Bỉ, Công hòa Séc, Malta, New Zealand, Na Uy, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ (187 điểm)

6. Australia, Hungary, Ba Lan (186 điểm)

7. Canada, Hy Lạp (185 điểm)

8. Lithuania, Mỹ (184 điểm)

9. Latvia, Slovakia, Slovenia (183 điểm)

10. Estonia, Iceland (182 điểm)

Những cuốn hộ chiếu kém quyền lực nhất năm 2023:

101. Syria (30 điểm)

102. Iraq (29 điểm)

103. Afghanistan (27 điểm)