Trao đổi với VietNamNet, GS.TS Phạm Quang Minh - Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội), cho biết sau khi tổng hợp thông tin, đánh giá, cân nhắc trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh đang diễn ra trên thế giới, với mục tiêu cao nhất không để dịch bệnh lây lan, nhà trường quyết định cho sinh viên quốc tế nghỉ học đến cuối tháng 3/2020.

Đối với sinh viên Việt Nam, thời gian quay trở lại học sẽ được quyết định vào ngày mai (28/2), sau khi Ban chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp Covid-19 của ĐH Quốc gia Hà Nội triển khai họp bàn.

Trước đó, theo quyết định cũ, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh sau đại học của ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ quay trở lại học tập vào 3/2.

{keywords}

Trường ĐH đầu tiên cho sinh viên quốc tế tiếp tục nghỉ hết tháng 3 (Ảnh minh họa)

Cũng theo GS.TS Phạm Quang Minh, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn đã triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo môi trường học tập an toàn sau khi sinh viên, học viên quay trở lại trường.

"Nhà trường sẽ triển khai phát khẩu trang miễn phí cho giảng viên, học viên, sinh viên khi quay trở lại trường. Ngoài ra, nhà trường còn chuẩn bị nước rửa tay, cồn sát khuẩn đặt tại nhiều nơi trong trường. Thời điểm này, nhà trường đã chuẩn bị sẵn sàng để đón sinh viên quay trở lại", GS.TS Phạm Quang Minh thông tin.

Thúy Nga

ĐH Y dược TP.HCM thông báo khẩn cho sinh viên đi học lại ngày 2/3

ĐH Y dược TP.HCM thông báo khẩn cho sinh viên đi học lại ngày 2/3

 Trường ĐH Y dược TP.HCM vừa thông báo khẩn cho sinh viên đi học lại từ ngày 2/3 sau thời gian nghỉ vì dịch Covid-19.