Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp bộ ngành, nông nghiệp, nông thôn Sơn La đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, phát triển trồng cây ăn quả trên đất dốc thay thế cây lương thực hiệu quả kinh tế thấp; chuyển dần sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu.

n244ng-san-son-la.jpg
Biên độ nhiệt độ chênh lệch ngày, đêm lớn, đất đai màu mỡ… là những đặc điểm cho Sơn La phát triển đa dạng các loại cây ăn quả với số lượng lớn.

Thông tin từ Hội Nông dân tỉnh Sơn La cho biết, việc phát triển cây ăn quả theo hướng chuyên canh, bền vững, phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu là “điểm sáng” của tỉnh trong 10 năm vừa qua. Đến nay Sơn La đã trồng được 84.784 ha cây ăn quả; sản lượng thu hoạch ước đạt 451.779 tấn. Là tỉnh có diện tích cây ăn quả lớn thứ hai cả nước. Giá trị sản xuất cây ăn quả theo giá hiện hành đạt khoảng 3.000 tỷ đồng, chiếm 23,9% trong giá trị ngành trồng trọt. Ngoài việc tập trung phát triển cây ăn quả, tỉnh Sơn La chú trọng thâm canh, tăng năng suất và chất lượng các loại cây công nghiệp phục vụ cho công nghiệp chế biến như: Cà phê Arabica; chè Shan tuyết, Ô Long, Tà Xùa; cao su, mía đường, sắn, chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản trên lòng hồ thủy điện Sơn La, thủy điện Hòa Bình.

Trong những năm qua tỉnh Sơn La luôn quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) để tập hợp, hướng dẫn nông dân phát triển nông nghiệp theo định hướng của tỉnh; đẩy mạnh liên kết sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản, thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển bền vững. Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Liên minh HTX, sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và các sở, ngành chức năng của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân tham gia thành lập mới HTX, hoặc chuyển đổi hoạt động mô hình HTX kiểu mới để khai thác được tiềm năng, thế mạnh ở cơ sở và đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ đầu vào, đầu ra và bao tiêu sản phẩm cho nông dân, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương. Tham gia hướng dẫn, tập hợp các mô hình, hộ sản xuất, trang trại, gia trại thành lập HTX để cùng nhau phát triển sản xuất.

Trên cơ sở liên kết nông dân tham gia tổ hợp tác (THT), HTX phát triển vùng cây ăn trái đặc sản, tỉnh Sơn La đã đạt được kết quả khả quan. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 806 HTX, với tổng số trên 38.000 thành viên, hoạt động trên các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, điện nước, xây dựng, quỹ tín dụng nhân dân, thương mại, dịch vụ du lịch, vận tải... Có 2.418 cán bộ quản lý các HTX, trong đó 25% có trình độ cao đẳng, đại học và 20% có trình độ trung cấp lý luận chính trị. Tổng số lao động làm việc thường xuyên tại các HTX là 10.238 người; lợi nhuận bình quân 150-200 triệu đồng/HTX/năm; thu nhập thành viên từ 4-4,5 triệu đồng/người/tháng. Các HTX đã tập trung phát triển sản xuất kinh doanh theo hướng liên kết vùng, sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, bảo đảm an toàn, nông sản sạch, sản xuất hướng hữu cơ, quy trình VietGAP, GlobalGAP...; có tem nhãn, bao bì, đóng góp, truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý cho nông sản, thủy sản. Nhiều HTX được cấp giấy chứng nhận đăng ký an toàn, sản xuất theo quy trình VietGAP...

Đến hết năm 2022, toàn tỉnh công nhận 4 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; 8.217 ha sản xuất hữu cơ và theo hướng hữu cơ; 281 mã vùng trồng, trên 4.600 ha cây ăn quả phục vụ xuất khẩu và 34 cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu; 24 sản phẩm nông sản được cấp văn bằng bảo hộ; duy trì, phát triển 261 chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản, thủy sản an toàn; 109 sản phẩm OCOP...

Chủ trương phát triển các hình thức KTTT, mà trọng tâm là phát triển các HTX dịch vụ nông nghiệp để tập hợp hướng dẫn nông dân liên kết phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, nhất là lĩnh vực phát triển cây ăn quả đang là hướng đi được cả hệ thống chính trị tỉnh Sơn La tích cực tham gia, đã góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, là nền tảng để phát triển nền nông nghiệp xanh, nhanh, bền vững trên địa bàn tỉnh.

Ánh Tuyết và nhóm PV, BTV