Gia đình tôi thường mua hoa đu đủ đực sấy khô về ngâm mật ong, mỗi sáng sử dụng 1 thìa pha nước ấm uống để thải độc. Ngoài ra, chồng tôi bị đau lưng nên thỉnh thoảng anh mua hoa tươi về xào ăn. Tuy nhiên, gần đây có nhiều thông tin về loại hoa này có thể không tốt cho sức khỏe. Xin chuyên gia tư vấn dùng hoa đu đủ đực như thế nào cho hợp lý. Ai không nên dùng? Tôi xin cảm ơn! (Nguyễn Diệu Hằng - Việt Trì, Phú Thọ)

Theo Lương y Bùi Đắc Sáng - nghiên cứu viên tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội, tư vấn:

Người dân hay dùng hoa đu đủ đực vì loại hoa này có giá trị dinh dưỡng cao, đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. 

Theo các tài liệu nghiên cứu trong y học cổ truyền, hoa đu đủ đực kích thích khả năng sinh sản insulin, giúp kiểm soát đường máu, hỗ trợ phòng biến chứng trong bệnh đái tháo đường.

Hoa đu đủ cũng tốt cho hệ tiêu hóa do chứa nhiều vitamin, tăng cường trao đổi chất, trung hòa axit dạ dày. Thành phần của hoa chứa men papain giúp cải thiện tình trạng táo bón, chướng bụng.

Axit gallic, phenol trong loại hoa này giúp kháng khuẩn, chống viêm hô hấp trên như ho đờm, viêm họng, đau rát cổ. Vì vậy, từ xa xưa người dân đã dùng hoa này trị các chứng ho, đau họng cho người già, trẻ nhỏ.

Theo Đông y, hoa đu đủ đực có vị rất đắng, tính bình, không độc, có tác dụng chống viêm, tiêu sưng, giảm đau, làm giãn nở các cơ, kích thích tiểu tiện. 

Những công dụng trên chỉ có tính chất tham khảo.

Ngoài ra, hoa đu đủ đực cũng có tác dụng phụ nhất định. Những người không nên dùng hoa này gồm trẻ em dưới 3 tuổi, phụ nữ có thai, cho con bú, người đang bị chứng hàn lạnh như tiêu chảy, cảm lạnh. 

hoa du du.png
Hoa đu đủ đực có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Ảnh: Bình Nguyễn.

Lưu ý, người dị ứng với phấn hoa cần tránh xa hoa đu đủ đực, phòng nguy cơ phản vệ. Người có bệnh nền muốn dùng hoa đu đủ đực cần tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa, không tự ý dùng. Đặc biệt, bạn không dùng hoa này cùng với các thực phẩm khác như măng chua, rượu bia, thuốc lá, cà pháo, đậu xanh. 

Bác sĩ Hà Vũ Thành, Bệnh viện K cơ sở Quán Sứ (Hà Nội), tư vấn thêm:

Một số thành phần trong hoa đu đủ như vitamin, beta-carotene, nhiều axit amin… mang lại công dụng nhất định cho cơ thể con người. 

Mặc dù đã có một số báo cáo cho thấy hoa đu đủ có tiềm năng hỗ trợ điều trị các vấn đề như tiểu đường hay ung thư nhưng cần có thêm các nghiên cứu khoa học và được ứng dụng thực tiễn ở người nhiều hơn.

Hoa đu đủ đực cần dùng đúng. Nếu dùng sai cách có thể gây ngộ độc, buồn nôn, tiêu chảy. Một lưu ý khác là hoa đu đủ làm gián đoạn quá trình thụ tinh. Vì vậy, người đang chuẩn bị mang thai không dùng hoa này.

Khi dùng, bạn không kết hợp cả hoa và rễ đu đủ đực vì có thể gây ngộ độc thậm chí tử vong. Loại hoa này tốt nhưng cần dùng đúng liều để mang lại hiệu quả.

Tất cả bài thuốc, mẹo hay kinh nghiệm dân gian không phải là đúng cho tất cả mọi người. Vì vậy, dù là vị thuốc tốt nhưng trước khi dùng, người dân nên tham khảo bác sĩ chuyên môn để tránh tổn hại tới sức khỏe.