Trường ĐH công lập đầu tiên ở phía Bắc công bố điểm chuẩn học bạ

Học viện Phụ nữ Việt Nam là ngôi trường công lập đầu tiên ở phía Bắc công bố điểm chuẩn học bạ. Mức điểm cao nhất là ngành Truyền thông đa phương tiện với 25,5 điểm.

Lịch nhận hồ sơ xét tuyển học bạ của các trường đại học năm 2024

Nhiều trường đại học phía Bắc bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển học bạ. Trong khi đó, một số trường đại học phía Nam đã công bố kết quả xét tuyển theo phương thức này.

Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ 18/7

Chậm nhất ngày 10/7, các trường đại học phải thông báo kết quả xét tuyển sớm cho thí sinh. Từ ngày 18/7, thí sinh bắt đầu đăng ký nguyện vọng trên hệ thống chung của Bộ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Học phí loạt trường Kinh tế hot phía Bắc: Cao nhất gần 100 triệu/năm

Học phí nhiều trường đào tạo khối ngành Kinh tế hot phía Bắc dao động từ 16 – 26 triệu đồng/năm đối với chương trình tiêu chuẩn, mức tăng khoảng 10 – 12,5% so với năm trước liền kề.

Những trường đại học xét tuyển học bạ vào ngành Công nghệ thông tin

Ngành Công nghệ thông tin được đào tạo ở nhiều trường đại học phía Bắc nhưng không phải trường nào cũng sẽ xét tuyển vào ngành này bằng học bạ.

Hồ sơ ‘khủng’ giúp nam sinh Việt đỗ loạt trường top 1 nhiều quốc gia

Từng giành học bổng ASEAN sang Singapore du học từ năm lớp 10, đạt 1590/1600 SAT, 8.5 IELTS và có nhiều giải thưởng ở môn Toán và Tin học, Đức Minh được hàng loạt ngôi trường top đầu tại nhiều quốc gia chào đón.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Để con theo trường quốc tế, mẹ chi 9 tỷ đồng và chuyện 'nhà giàu cũng khóc'

Hình thức vay vốn thông qua “gói đầu tư giáo dục” – trả học phí trước nhiều năm hấp dẫn nhiều phụ huynh. Bên cạnh nhiều gia đình có con được học môi trường quốc tế ổn định, cũng không ít người “khóc ròng” vì không thể đòi được số tiền đã "xuống tay".

Nhiều trường đại học phải dừng tuyển loạt ngành vì không có sinh viên

Nhiều trường đại học phải đóng một số ngành do không tuyển sinh được hoặc tuyển với số lượng rất thấp kể từ khi mở ngành.