Thúy Nga

Thúy Nga

Khối trường quân đội ‘than’ khó do thí sinh giảm liên tiếp suốt 3 năm

Cục trưởng Cục Nhà trường cho biết công tác tuyển sinh quân sự trong 3 năm qua đang đứng trước khó khăn khi lượng thí sinh đăng ký liên tiếp giảm.

Đề minh họa thi đánh giá năng lực của Bộ Công an năm 2024

Bộ Công an vừa công bố đề minh họa bài thi đánh giá sử dụng để tuyển sinh trong khối trường công an năm 2024 nhằm giúp thí sinh có căn cứ ôn tập.

Những trường nào tuyển thí sinh đạt tối thiểu 7.5 IELTS?

Trong năm 2024, thí sinh phải sở hữu tối thiểu 7.5 IELTS mới có cơ hội trúng tuyển vào một số ngành học.

Những trường đại học nào xét học bạ vào ngành Kinh tế?

Nhiều trường đại học phía Bắc bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển bằng học bạ vào ngành Kinh tế, trong đó, có trường chỉ yêu cầu kết quả học tập của năm lớp 12.

Hôm nay, học sinh lớp 12 bắt đầu tập đăng ký thi tốt nghiệp THPT

Học sinh lớp 12 trên cả nước có 5 ngày để thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2024, từ 24/4 đến hết 28/4.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Học viện Ngoại giao tuyển dụng giảng viên năm 2024

Học viện Ngoại giao cần tuyển 55 viên chức cho các vị trí giảng viên, chuyên viên, nghiên cứu viên trong năm 2024 theo hình thức xét tuyển và tiếp nhận.

Phụ huynh vào trường tát cô giáo: Khi ai cũng có thể ‘ra tay’ với người thầy

Thời gian qua, hàng loạt vụ việc phụ huynh vì bức xúc giáo viên phạt, đánh con em mình nên đã tới trường hoặc nhà riêng để xúc phạm, đánh đập, thậm chí bắt giáo viên phải quỳ xin lỗi… đã xảy ra.

Nữ thủ khoa trường Ams theo học ở Nhạc viện, đỗ loạt trường tinh hoa nước Mỹ

Vừa theo học tại trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Anh còn là sinh viên năm 9/9 hệ trung cấp khoa Piano tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. 9 năm theo đuổi cùng lúc hai ngôi trường, nhưng chưa bao giờ nữ sinh coi đó như một “gánh nặng”.

Trường ĐH công lập đầu tiên ở phía Bắc công bố điểm chuẩn học bạ

Học viện Phụ nữ Việt Nam là ngôi trường công lập đầu tiên ở phía Bắc công bố điểm chuẩn học bạ. Mức điểm cao nhất là ngành Truyền thông đa phương tiện với 25,5 điểm.