Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Ảnh: RIA Novosti

CNN đưa tin hôm 24/1, khoảng 10 tài liệu bí mật đã được luật sư của ông Pence phát hiện trong nhà của chính trị gia này ở thành phố Carmel, bang Indiana.

Các tài liệu đã được bàn giao cho Cục điều tra liên bang (FBI), cơ quan này cùng với các nhân viên của Bộ Tư pháp đang nghiên cứu nội dung của tài liệu và cách chúng đến được nhà ông Pence.

Mức độ bí mật của số tài liệu này hiện vẫn chưa được xác định. Nhóm của ông Pence có kế hoạch thông báo cho Quốc hội về phát hiện này.

Ông Pence từng làm phó Tổng thống trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Donald Trump năm 2017-2021.

Theo đại diện của ông Pence, sau khi các tài liệu mật được tìm thấy ở nhà Tổng thống Biden, ông Mike Pence đã thận trọng nhờ người đánh giá các tài liệu tại nhà mình và kết quả là một số tài liệu được cho là có khả năng bao gồm thông tin nhạy cảm hoặc thông tin mật.

Ông Pence đã ngay lập tức cất các tài liệu này vào két có khóa và sau đó các nhân viên FBI đã tới nhà ông ở bang Indiana để thu hồi các tài liệu này.