Theo đó, ngày 4/10 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vừa có quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án "Vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” và "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" có liên quan đến cựu Bí thư thị xã Bến Cát Nguyễn Hồng Khanh và tạm đình chỉ điều tra đối với các bị can liên quan đến vụ án này.

Lý do tạm đình là vụ án đã hết thời hạn điều tra nhưng chưa có kết quả giám định. 

Trước đó, VKS đã nhiều lần trả hồ sơ cho Công an Bình Dương, yêu cầu điều tra bổ sung. 

an oan 2.png
Ông Nguyễn Hồng Khanh làm việc với báo VietNamNet để kêu cứu vì bị oan sai. Ảnh: Linh An

Đây là vụ án có nhiều tình tiết lạ lùng mà VietNamNet đã nhiều lần thông tin, trong đó cựu Bí thư thị xã Bến Cát Nguyễn Hồng Khanh liên tục kêu oan kể từ khi bị khởi tố (từ ngày 9/8/2018) cho đến nay.

Theo hồ sơ vụ án, giai đoạn từ năm 2012 - 2015, vợ chồng ông Nguyễn Hồng Khanh bán mảnh đất ở huyện Dầu Tiếng, mua gom 4 lần tổng cộng 18 ha đất của bà Hồ Thị Hiệp (SN 1947 – đã mất) để trồng cao su. 

Những lần mua bán trên, giữa bà Hiệp và vợ chồng ông Khanh làm thủ tục tại văn phòng công chứng, có xác nhận của đại diện ngân hàng, do giấy tờ khu đất được bà Hiệp thế chấp vay ngân hàng.

Giữa tháng 10/2016, sau khi bà Hiệp qua đời, con trai là Nguyễn Hiệp Hoà có đơn tố cáo ông Nguyễn Hồng Khanh cấu kết cùng cán bộ ngân hàng o ép, buộc bà Hiệp bán đất rẻ. 

Công an Bình Dương vào cuộc, khởi tố ông Khanh và hai cán bộ ngân hàng cùng 1 số cán bộ cấp xã, thị xã Bến Cát với nhiều tội danh khác nhau.

Trong đó ông Khanh bị cáo buộc đã cấu kết với Nguyễn Huy Hùng (54 tuổi, nguyên giám đốc Ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn); Nguyễn Quang Lộc (52 tuổi, cựu phó phòng quan hệ khách hàng) và bà Hiệp mua toàn bộ tài sản thế chấp của bà Hiệp với giá rẻ gây thất thoát cho Nhà nước 35,7 tỷ đồng.

an toan 3.png
Sau 5 năm Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương mới có quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can. Ảnh: Linh An

Ông Khanh từng bị TAND tỉnh Bình Dương xử sơ thẩm, tuyên phạt 10 năm tù. Hai cán bộ ngân hàng lần lượt lãnh 11 và 12 năm tù giam cùng về tội trên. Tất cả đều kêu oan.

Đáng nói tại phiên xử phúc thẩm, HĐXX đã tuyên huỷ toàn bộ bán án sơ thẩm, chuyển hồ sơ để điều tra lại. 

TAND Cấp cao và VKSND Cấp cao từng chỉ ra rằng, vụ án có nhiều mâu thuẫn, chứng cứ phiến diện, thiếu căn cứ, không đủ cơ sở, không phù hợp với quy định pháp luật.

Quá trình xảy ra vụ án, 5 năm qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã 7 lần ban hành kết luận điều tra, cùng nhiều lần trả hồ sơ từ VKSND và TAND tỉnh Bình Dương.

Giữa tháng 8 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương có quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho tại ngoại đối với 2 bị can Nguyễn Huy Hùng và Nguyễn Quang Lộc là cán bộ ngân hàng.

Ông Nguyễn Hồng Khanh đã cùng luật sư liên tục gửi đơn đến cơ quan tố tụng Bình Dương, kiến nghị 1 số nội dung liên quan vụ án; đề nghị cơ quan tố tụng có quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can, yêu cầu bồi thường oan sai, khôi phục danh dự, nhân phẩm cho ông theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.