Ngày 30/4, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết, đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

6 đối tượng gồm: T.V.T. (SN 1986), N.T.D. (SN 1986), Đ.A.T. (SN 1986), Đ.V.H. (SN 1984), N.H.S. (SN 1995), H.T.S. (SN 1993).

Nhóm đối tượng cho vay nặng lãi. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 25/4, Công an huyện Trảng Bom nhận được tin báo tại cửa hàng bán đồ gỗ T.H. (xã An Viễn) của chị P.T.H. (SN 1987, ngụ xã Bàu Hàm) có nhóm thanh niên đang tổ chức đòi nợ. 

Nhận được tin báo, Công an huyện Trảng Bom nhanh chóng có mặt lập biên bản sự việc.

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận đã cho chị H. vay nhiều lần với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng, lãi suất từ 300% đến hơn 1.000%/năm.

Ngoài ra, các đối tượng còn khai nhận đã cho anh T.Q.P. (31 tuổi, ngụ xã Đồi 61, huyện Trảng Bom) vay 100 triệu đồng lãi suất gần 640%/năm.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.